ÐTC tiếp tân Ðại sứ Cộng hòa Slovenia

trình thư ủy nhiệm

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp tân Ðại sứ Cộng hòa Slovenia trình thư ủy nhiệm.

(Radio Veritas Asia - 7/09/2002) - Thứ năm 5/09/2002, tại Trại hè Castelgandolfo, ÐTC tiếp ông Ludvik Toplak, Tân Ðại sứ  Cộng hòa Slovenia, trình thư ủy nhiệm.

Cộng hòa Slovenia, bị sát nhập vào Liên Bang Yougoslavia từ năm 1945, dưới chế độ Cộng sản của Thống chế Tito. Sau khi Khối Cộng sản Trung Ðông Âu bị tan rã, năm 1991 Cộng hòa Slovenia trở thành quốc gia độc lập. Trong miền Balcan , Cộng hòa Slovenia may mắn hơn cả không bị chiến tranh tàn phá, như các nước khác  thuộc Liên Bang Yougoslavia: Croazia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro và Serbia.

Cộng hòa Slovenia là một quốc gia nhỏ bé gồm có 20,251 cây số vuông với hơn  2 triệu dân cư, hầu hết theo Ðạo Công giáo.

Trong diễn văn đọc khi  tiếp Tân Ðại sứ Slovenia, trước hết ÐTC nhắc lại hai chuyến viếng thăm của ngài tại đây: Lần thứ nhất tháng 5 năm 1996 trong 2 ngày và lần thứ hai trong một ngày 19/09/1999. Lần này ÐTC đến để chủ tế Thánh lễ Phong Chân phước cho Ðức Giám mục Anton Martin Slomsek , ngưòi đã có công lớn lao trong việc giáo huấn,  bảo tồn nền văn hóa Slovenia và trong việc thực hiện công bình xã hội. Chân phước đã được Tân Ðại sứ nhắc đến trong diễn văn trình thư ủy nhiệm lên ÐTC. ÐTC cũng gợi lại những cuộc tiếp xúc với Tổng Thồng cộng hòa Slovenia và nhiều nhân vật trong Chính phủ tại Vatican trong những năm vừa qua. Các cuộc tiếp xúc này củng cố mỗi ngày mỗi thêm mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Slovenia, vốn có từ nhiều thế kỷ nay.

Ðức Gioan Phaolô II ca ngợi những hoạt động của Chính phủ Slovenia cho hòa bình và cho sự cộng tác giữa các Quốc gia. Tòa Thánh sẵn sàng ủng hộ nỗ lực của Chính phủ trong những vận động tiến đến việc gia nhập Khối Liên hiệp Châu Âu. Lấy lại được nền độc lập, việc gia nhập Liên hiệp Châu Âu và vai trò của Slovenia trong cuộc gặp gỡ hòa bình và đem lại lợi ích của các quốc gia cựu Lục địa,  lại càng cần thiết hơn nữa.

ÐTC giải thích: Việc gặp gỡ và đối thoại với các nền văn hóa và truyền thống khác nhau, kiểu sống và các giá trị chung,  làm cho các dân tộc trở nên phong phú hơn và đem lại nhiều ích lợi, nếu được thực hành trong thành thực và trong tôn trọng lẫn nhau. Việc gia nhập Liên hiệp Châu Âu không làm mất căn cước riêng của quốc gia Slovenia, căn cước người dân Slovenia luôn luôn hãnh diện và bảo tồn. Người dân Slovenia biết rằng: nếu gia tài cha ông để lại bị suy giảm đi, thì quốc gia Sloveni sẽ bị lạc hướng, trước phong trào hoàn cầu hóa,  một đặc điểm  của thời đại này.

Gia tài các vị sáng lập quốc gia để lại là gia tài Kitô, từ nhiều thế kỷ nay (thời hai Thánh Cirillo và Methodio, thế kỷ thứ IX) vẫn là nền tảng, và ngày nay vẫn nuôi sống dân tộc Slovenia. Gia tài  này tạo thành một đóng góp giá trị vào việc xây dựng và củng cố tại Châu Âu một nền văn minh, nhằm đến việc hiểu biết nhau giữa các dân tộc. Ðây là ơn gọi của Slovenia: ơn gọi làm chiếc cầu nối giữa các nền văn hóa khác nhau, bằng việc cổ võ một sự trao đổi ích lợi. Trong công việc này, Slovenia sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn và khuyến khích của Tòa Thánh.

Trước đây ít ngày, trong buổi tiếp Tân Ðại sứ Hy lạp cạnh Tòa Thánh, ÐTC đã nhắc đến việc xây dựng tòa nhà chung của Châu Âu trên các giá trị của nền văn hóa Kitô. Lần này, trong buổi tiếp kiến tân Ðại sứ Slovenia, ÐTC nhấn mạnh một lần nữa rằng: "Công việc xây dựng Tòa nhà chung Châu Âu phải được dựa trên nền tảng những luật lệ hướng đến việc cổ võ hiệp nhất và tình liên đới giữa các dân tộc của Ðại Lục, cần phải lưu ý đến những giá trị, trên đó Châu Âu phải được xây dựng. Một  số các giá trị này - vẫn lời ÐTC - làm thành  gia tài của nền nhân bản của Châu Âu và vẫn tiếp tục bảo đảm việc chiếu dọi nền nhân bản này trong lịch sử văn minh... Ðây là một dữ kiện không thể từ chối được: truyền thống hai ngàn năm của nền văn minh Do thái-Kitô, một nền văn hóa đã có khả năng hòa hợp, củng cố và cỗ võ các nguyên tắc làm nền tảng của nền văn minh Châu Âu và đã ăn rễ sâu vào nhiều nền văn hóa của các quốc gia cựu Lục địa. Truyền thống  này vẫn có thể tiếp tục cung cấp một khung cảnh quí giá về đạo đức luân lý để  tham khảo cho các dân tộc Châu Âu". ÐTC nhấn mạnh: "Cần phải phản ứng lại mọi mưu toan loại trừ khỏi việc xây dựng Châu Âu mới sự góp công của Kitô giáo, bởi vì việc loại trừ này làm mất đi những nghị lực quan trọng cho tiến trình thiết lập luân lý-văn hóa của cuộc chung sống hòa bình và văn minh tại Châu lục này".

Nói đến vai trò của Giáo hội Công giáo tại Slovenia, ÐTC cầu   chúc trong tương lai căn cước và vai trò của Giáo hội được bảo tồn, bởi vì Giáo hội đã giữ một vai trò quyết định trong việc giáo dục tiến đến các nguyên tắc nền tảng của cuộc chung sống hòa bình và dân sự, trong việc đem đến những giải đáp cho các vấn đề căn bản liên hệ đến ý nghĩa cuộc sống của con người, trong việc bênh vực nền văn hóa và căn cước của các dân tộc khác nhau. ÐTC nhấn mạnh: "Giáo hội không tìm đặc ân, nhưng Giáo hội chỉ muốn chu toàn sứ mệnh của mình để mưu ích cho toàn xã hội Slovenia. Vì thế Giáo hội biết ơn Nhà Cầm quyền dân sự, bởi vì Nhà Cầm quyền, với tinh thần đối thoại xây dựng, vẫn giữ những mối quan hệ tốt đẹp với Cộng đồng Giáo hội, trong việc tôn trọng hoàn toàn sở trường riêng biệt của mỗi bên".

Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại một trường hợp cộng tác gương mẫu: Thỏa ước  giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Slovenia, được ký kết ngày 14 tháng 12 năm 2001. Ngài ước mong Thỏa  ước này được thực hiện trong thời gian gần đây. Thỏa ước  bảo đảm một trong các quyền căn bản của con người: tự do tôn giáo. Thỏa ước không phải chỉ qui định mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước mà thôi, nhưng nhất là nhằm phục vụ công ích của cộng đồng Công giáo và cũng là khởi điểm tiến đến các thỏa ước khác sau này.

Tân Ðại Sứ Cộng hòa Slovenia, ông Ludvik Toplak, sinh năm 1942, có gia dình và hai người con. Tân Ðại sứ  đậu Tiến sĩ Luật và đã giữ nhiều chức vụ cao cấp trong các guồng máy Nhà nước. Tân đại sứ là Viện trưởng Ðại học Maribor. Trong tư cách này, ông đã đọc diễn văn chào mừng ÐTC trong chuyến viếng thăm năm 1996, lúc ngài gặp Giới Khoa học, Văn hóa và sinh viên tại đây. Lần thứ hai, trong chuyến viếng thăm năm 1999, với tư cách là Chủ tịch Liên hiệp các Viện trưởng Ðại học miền Trung-Âu, nhân danh các bạn đồng nghiệp, ông đọc diễn văn chào mừng ÐTC cũng tại Ðại học Maribor. Ông nhắc đến cuộc gặp gỡ này trong diễn văn chào mừng ÐTC buổi trình thư ủy nhiệm: "Thưa ÐTC, tôi được hân hạnh chào mừng Ngài hai lần. Lần thứ nhất, lúc ÐTC đến viếng thăm Ðại học và gặp gỡ giới trí thức và sinh viên tại Ðại học Maribor. Cuộc găp gỡ thứ hai do các vị lãnh đạo các Ðại học miền Trung Âu  yêu cầu, để đẩy mạnh chương trình Khoa học và Giáo huấn, trong lợi ích của Thuyết nhân bản toàn diện, của hòa bình và của nền thịnh vượng cho mọi người, cả với việc giúp đỡ của các kỹ thuật tân tiến  về thông tin".

Trong dịp trình thư ủy nhiệm, nhân danh Tổng thống và Chính phủ Slovenia, Tân Ðại sứ nói lên lòng biết ơn đối với ÐTC về tất cả những gì ngài đã làm cho Dân tộc Sloveni.

 


Back to Home Page