ÐTC tiếp các Giám mục Brazil

đến Roma  viếng Tòa Thánh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp các Giám mục Brazil đến Roma  viếng Tòa Thánh.

(Radio Veritas Asia - 2/09/2002) - Sau một tháng nghỉ hè, và tuy còn ở lại Castelgandolfo cho tới 30 tháng 9 năm 2002, nhưng ÐTC trở lại các hoạt động như thường lệ. Thứ bẩy 31/08/2002, ngài đã tiếp nhóm thứ nhất các Giám mục Brazil  đến Roma viếng TòaThánh. HÐGM Brazil đông nhất trên thế giới, gồm trên 300 vị. Trong tháng 9 năm 2002, ÐTC sẽ tiếp bốn nhóm và trong tháng 10/2002, hai nhóm nữa. Cũng nên nhắc lại: Mỗi giám mục đến Roma viếng Tòa Thánh,  sẽ gặp ÐTC bốn lần: gặp riêng một lần và gặp chung ba lần: trong thánh lễ đồng tế vối ÐTC tại nhà nguyện riêng của ngài, trong bữa cơm thân mật với ngài và sau cùng trong buổi tiếp kiến chung. Như vậy, chúng ta hiểu rằng: Tiếp các Giám mục từ khắp nơi về Roma viếng Tòa Thánh, tuy nặng nhọc, nhưng ÐTC coi đây là bổn phận rất quan trọng của ngài, Chủ chăn toàn Giáo hội,  và cũng rất quan trọng đối với mỗi một Giám mục. Chính ÐTC  đã nhắc lại ý nghĩa sâu xa của chuyến viếng thăm  trong diễn văn đọc cho nhóm thứ nhất các Giám mục Brazil như sau: "Mỗi 5 năm, các Giám mục đến Roma, không phải chỉ vì một thủ tục hành chính theo thông lệ , hoặc để trình bày một báo cáo về tình hình Giáo phận riêng của mình. Xét cho cùng, thì đây là một đòi hỏi thiêng liêng của linh hồn, và vì thế, là đòi hỏi của sự thánh thiện bản thân và của đoàn chiên được trao phó cho. Không một Giám mục nào có thể bỏ qua đòi hỏi này của Thiên Chúa ... Do đó, sự trung thành với dấn thân,  với các ý chỉ, các kinh nghiệm đã lãnh nhận được nơi Tòa Thánh,  (sự trung thành nầy) cần được phú thác cho Ðấng An ủi, để củng cố trong tương lai linh hồn của toàn Giáo phận, vừa đưa giáo phận gần thêm mãi Quê hương trên trời" (số 3).

Như thế, chúng ta hiểu rằng: các Giám mục đến Roma "Ad Limina" trước hết để biểu lộ sự hiệp thông và lòng trung thành với Vị Kế Nghiệp Phêrô, Ðấng có bổn phận đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu: "Con hãy củng cố đức tin của anh em con". Các Giám mục đến Roma "ad Limina" cùng nhau dâng thánh lễ và cầu nguyện bên mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô-Phaolô, cột trụ Hội Thánh, đồng thời tuyên xưng  đức tin của mình và của đàn chiên đã được Chúa trao phó cho. Ngoài ra, các Giám mục còn tiếp xúc trong những ngày viếng thăm với các Cơ quan trung ương Tòa Thánh, để trình bày những khó khăn và lãnh nhận những chỉ thị mới, cần thiết cho công việc mục vụ, để thi hành trong Quốc gia, trong Giáo phận riêng của mình, như ÐTC nói: "để củng cố trong tương lai linh hồn của toàn Giáo phận".

Trong diễn văn đọc cho nhóm thứ nhất các giám mục Brazil, hôm thứ bảy 31/08/2002, ÐTC đã nhắc lại bổn phận của mỗi Giám mục trong Giáo phận như sau: "Mỗi giám mục phải khuyến khích các người rao giảng Tin Mừng của Giáo phận mình, nhất là nhắc nhủ chính mình về lòng trung thành với giáo lý Công giáo, vừa luôn luôn chú ý đến sự phù hợp của việc giải thích Lời Chúa, trung thành với Mạc Khải đã được phú thác cho Quyền Giáo huấn của Giáo hội. Ngoài  ra, cũng cần phải có một sự hòa hợp về kỷ luật và giáo lý với Hàng Giám mục thế giới, như vậy để giữ vững, cùng với Hàng Giám mục thế giới, giây liên kết với Vị Kế nghiệp Phêrô" (số 1).

Ðức Gioan Phaolô II giải thích chủ chăn nhân lành phải như thế nào. Ngài nói: "Vị chủ chăn nhân lành không phải chỉ là người hướng dẫn, cách hiệu nghiệm và có phương pháp, đàn chiên của mình; dĩ nhiên đây là những yếu tố cần thiết trong mỗi công việc của loài người, và còn thế nữa, trong việc hướng dẫn các linh hồn. Nhưng nhất là phải tốt lành, nhân hậu. Bất cứ chương trình mục vụ nào, việc giảng dạy giáo lý nào,  trên mọi cấp bậc, việc coi sóc các linh hồn, xét chung,  của toàn dân Chúa, nhờ múc kín sự thánh thiện từ Chúa Giêsu, Vị Chủ chăn tối cao, --- bất cứ chương trình mục vụ nào---phải lãnh nhận  từ đời sống và chứng tá của Giám mục và của Hàng Giáo sĩ , sự thúc đẩy trực tiếp của Chúa Giêsu. Nếu không, mọi công việc đều sẽ vô ích" (số 4).

ÐTC nhấn mạnh đến sự cần thiết của dấn thân truyền giáo như sau: "Trong những năm này, đã nhiều lần tôi nhắc đi nhắc lại lời kêu gọi về việc tái rao giảng Tin Mừng. Và hôm nay đây tôi kêu gọi một lần nữa, vừa  nhắc lại nhất là "cần phải hun nóng lên" lòng nhiệt thành tông đồ trong mọi tầng lớp xã hội của miền Parana (là miền của các giám mục Brazil được ÐTC tiếp trong nhóm thứ nhất nầy) và của toàn thể Brazil, vừa khuyến khích cá nhân cũng như cộng đồng  hãy cố gắng hằng ngày cho sự dấn thân truyền giáo" (số 5).

ÐTC ca ngợi sự dấn thân truyền giáo của Giáo hội Brazil, của các tu sĩ truyền giáo tại Brazil, cách riêng của công cuộc truyền giáo cho người ngoài tại các nước trên thế giới. ÐTC nói: "Chắc chắn Brazil có thể trở thành "chiếc nôi"  của nhiều ơn kêu gọi truyền giáo quảng đại cho Châu Phi và Châu Á. Và nếu, có lần, Chúa để cho các miền đất này được tuới bằng máu , thì cả Giáo hội phải biết rằng: việc tử đạo và hiệp thông cách riêng với Chúa Kitô Cứu chuộc, là nguồn mạch các ơn thánh đặc biệt cho Dân Chúa" (số 5).

ÐTC ca ngợi những cố gắng của các Giám mục miền Panarà trong việc phục vụ con người, cách riêng các người nghèo khổ, các người bị loại ngoài lề xã hội. Ngài hài lòng về công việc đối thoại với các người ngoài Công giáo, với các tôn giáo và nền văn hóa khác.

ÐTC kêu gọi hãy chăm chỉ việc lãnh các Bí tích, cách riêng Bí tích Hòa giải và Thánh Thể và ngài khuyên các Giám mục hãy lo chuẩn bị chu đáo các tín hữu,  để có thể lãnh các bí tích này, nguồn mạch sự sống thiêng liêng (số 5).

Ðức Gioan Phaolô II nói đến sự quan trọng của Tông đồ giáo dân "để làm cho biết bao người nam, nữ lại gần Chúa, bởi vì trong môi trường gia đình, trong thế giới lao công, và trong xã hội, vai trò của người giáo dân không thể tách lìa và thay thế được" (số 5).

ÐTC nhận thấy rõ các cố gắng của các Giám mục trong những năm vừa qua: "Thật quí hóa trước mặt Thiên Chúa". Nhưng ÐTC  lợi dụng cuộc gặp gỡ nầy, mà ngài gọi là "cơ hội do Chúa Quan phòng gửi đến , để đem lại một đà thúc đẩy mới cho dấn  thân mục vụ của các Ðức Cha" (số 6). Rồi ngài kết thúc diễn văn như sau  "Tôi sốt sắng cầu nguyện xin Chúa ban cho Giáo hội trong miền Panarà, được chiếu sáng với tất cả vinh quang của mình, như Người Bạn của Chúa Kitô, mà Người đã chọn với tình yêu vô biên" (số 6).

 


Back to Home Page