Án phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô I

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Án phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô I.

VietCatholic News (Thứ Tư 28/08/2002) - Ðời sống và việc làm của Ðức Gioan Phaolô I, Giáo hoàng có 33 ngày, sẽ là chủ đề cuộc nghiên cứu để đề bạt sự phong chân phước cho ngài.

Giám mục Vicenzo Savio of Belluno-Feltre đã thông báo hôm thứ Hai 26/08/2002 khi ngài cử hành một Thánh lễ tại Canale dAgordo, sinh quán của Albino Luciani, để kỷ niệm 24 năm ngài được bầu Giáo hoàng.

Sự nghiên cứu đầu tiên sẽ được thực hiện để thu thập tin tức về cuộc đời và việc làm của Ðức Gioan Phaolô I, tổng giáo phận giải thích.

Edward Luciani anh Ðức Gioan Phaolô I và các xã trưởng các xã lân cận dự lễ. Trong bài giảng Giám mục Savio suy niệm về giá trị đức khiêm nhượng.

Ðưc khiêm nhượng không phải là một cái gì tiêu cực nhưng đúng hơn đó là một thuốc giải độc cho sự giả hình ngự trị khắp nơi, giám mục nhấn mạnh. Khiêm nhượng là khẩu hiệu của Ðức Gioan Phaolô I.

Trong lúc dâng lễ, các giáo dân trình lên những quyển sách với những chứng từ các ân sủng có thể, cũng như 300,000 chữ ký xin Ðức Gioan Phaolô II phong chân phước cho vị tiền nhiệm của ngài.

Hồng Y Albino Luciani, thượng phụ Venice, kế vị Ðức Paul VI qua đời ngày 6/08/1978. Ðức Gioan Phaolô I chết trên giường của ngài, bị cơn đau tim, ngày 28/09/1978.

Ðức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách


Back to Home Page