Công việc  chuẩn bị

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ  tại Toronto

và tại các Giáo phận Canada và Hoa Kỳ

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công việc  chuẩn bị Ngày Quốc Tế Giới Trẻ  tại Toronto, và tại các Giáo phận Canada và Hoa Kỳ.

Công việc chuẩn bị Ngày Quốc Tế Giới Trẻ  và cuộc gặp gỡ với ÐTC tại Toronto vào cuối tháng 7 năm 2002,  được tiếp tục ráo riết với mức độ hăng say của chính các bạn trẻ và với nhiều sáng kiến khác nhau, nhằm đề cao tính cách thiêng liêng và tôn giáo của biến cố.

Tại Canada, Tổ chức bảo vệ Sự Sống và Gia đình đã dành một sứ điệp riêng cho giới trẻ đang tham dự vào công việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ với Vị Ðại diện Chúa Kitô ở trần gian. Dựa trên đề tài của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ  lần này:  "Các con hãy trở nên Muối đất và Ánh sáng thế gian", Tổ chức bảo vệ Sự sống và Gia đình mời gọi các bạn trẻ hăng say trở nên muối đất và ánh sáng thế gian.  Sứ  điệp của Tổ chức giải thích: "Trở nên muối đất nghĩa là  tin rằng: cùng với Chúa không có gì là không có thể làm được và tin rằng: qua trung gian giối trẻ, Thiên Chúa cứu rỗi thế gian này. Trở nên ánh sáng thế gian nghĩa là giơ cao ngọn lửa của những lời hứa của Chúa, Ðấng đầy tình yêu thương, và có nghĩa là  giới trẻ có thể chiếu sáng thế gian này bằng gương lành đời sống và bằng các công việc hằng ngày của mình, theo ơn gọi và các môi trường khác nhau của mỗi người, như Chúa đã nói: "Các con hãy chiếu dọi ánh sáng trước mặt mọi người, để họ thấy việc lành của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời".

Tổng giáo phận Newfoundland ở Canada đã đem đến cho thanh niên cơ hội được biết nhau và chia sẻ sự hăng say trong viễn tượng của cuộc gặp gỡ tháng 7 năm 2002, với biết bao thanh niên khác, đến từ các miền khác nhau trên thế giới. Và sau đây là mấy câu hỏi được đặt ra để giúp thanh niên chuẩn bị cuộc gặp gỡ này: Tôi thành thực sẵn sàng tìm hiểu sâu xa mối quan hệ của tôi với Chúa Giêsu không? - Tôi sẽ hòa mình vào trong đám đông, không phải chỉ bằng thể xác, nhưng trong ý nghĩa này là tôi sẽ có đủ khả năng  chia sẻ kinh nghiệm của Ngày Quốc Tế Gưới Trẻ  với các thanh niên khác cùng lứa tuổi, đến từ mọi miền trên thế giới không?  Những câu hỏi này được lặp đi lặp lại để có thể in sâu mỗi lúc mỗi thêm trong tâm trí thanh niên, giúp họ suy tư và kiểm thảo thái độ của riêng mình.

Một sáng kiến ý nghĩa khác: Ngày 25 tháng hai năm 2002, Thánh Giá gỗ, do ÐTC trao cho giới trẻ, như biểu hiệu của Ngày  Quốc Tế Giới Trẻ, đã được mang từ Canada đến New York, như một cử chỉ của tình liên đới và của hòa giải, sau vụ khủng bố xẩy ra tại đây ngày 11 tháng 9 năm 2001. Buổi cử hành Lời Chúa đã được bắt đầu bằng lời này: "Ðây là Thánh Giá Chúa Kitô, nơi của đau khổ và của sự chết, đã trở nên dấu hiệu của sự giảng hòa của chúng ta với Chúa Cha".

Trong khung cảnh của các sáng kiến về cuộc gặp gỡ tại Toronto, Thánh Giá đã được rước đến các Giáo phận và nhiều địa điểm khác nhau trong lãnh thổ mênh mông của Canada. Tại Tổng giáo phận Edmonton, Ðức Cha Thomas Collins, TGM giáo phận, tuyên bố như sau: "Ðến bất cứ ở nơi nào, sự đơn sơ của Thánh giá đã gây xúc động trong tâm hồn rất nhiều người. Ðây là một cơ hội để suy tư về cái mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta và về thể thức chúng ta được mời gọi sống theo gương Chúa Giêsu như thế nào?".

Mọi người biết: Thánh giá là dấu hiệu của bạo lực và của sự dữ trong thế gian này, bởi vì, theo lịch sử, Thánh giá là hình phạt xỉ nhục hơn cả và là dụng cụ của án tử hình thời Ðế quốc Roma. Nhưng Thánh giá, cũng là một dấu hiệu của tình yêu vô cùng, tình yêu ngọt ngào của Chúa Kitô".

Tại Hoa kỳ cũng như tại Canada, thanh niên sẵn sàng đến gặp ÐTC và minh chứng hùng hồn đức tin và tình liên đới với các thanh niên khác trên cả thế giới. Theo sáng kiến của Hội đồng giáo dân công giáo Hoa kỳ, thanh niên tuyên bố sẵn sàng đóng góp tài chánh để lập một quỹ "tình liên đới" nhằm giúp đỡ các thanh niên khác nghèo túng có thể  tham dự cuộc họp bạn thế giới tại Toronto.

Trong giáo phận Steubenville (Bang Ohio) tại Appalachia, thanh niên chuẩn bị cuộc hành hương thiêng liêng bằng những buổi canh thức cầu nguyện và bằng nhiều hoạt động khác nữa. Nhiều giáo xứ cũng dấn thân trong việc quyên tiền và dâng cúng góp vào quĩ "liên đới" để giúp các thanh niên nghèo hơn, để họ không vắng mặt trong cuộc gặp gỡ với ÐTC.

Trong Giáo phận Nashville, Tennessee, Quỹ liên đới được dành cách riêng cho các người hành hương thuộc cộng đồng nói tiếng  Tây ban nha.

Nhờ vào Quỹ của tình liên đới, nhiều thanh niên thuộc giáo phận Springfield-Girardeau, sẽ có cơ hội hiệp thông với các đoàn hành hương thanh niên của cả thế giới tại Toronto và như vậy được cảm nghiệm lần thứ nhất cuộc gặp gỡ với các nền văn hóa, chủng tộc, và ngôn ngữ khác nhau và tham dự vào sự phong phú thiêng liêng của Giáo hội công giáo, một Giáo hội có tính cách hoàn vũ.

Cũng trong khung cảnh của các sáng kiến, Hội đồng giáo dân công giáo đang lo cấp phát hai cuốn sách, do Văn Phòng Toronto phụ trách việc tổ chức Ngày Thế giới Thanh niên, soạn thảo và in ra: Cuốn  thứ nhất, có tựa đề là: "Những Lời cầu nguyện cho Ngày Quốc Tế Giới Trè năm 2002", và Cuốn thứ hai có tựa đề là: "Muối và Ánh Sáng: Chuẩn Bị Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto". Ðây là những kinh nguyện, những bài suy tư, những cử hành phụng vụ và những bài hát dùng trong, trước và sau cuộc họp bạn tại Toronto. Các bạn trẻ  được mời gọi hãy chuẩn bị thiêng liêng cho biến có lịch sử này và học hỏi những bài học giáo lý về các đề tài: tình yêu, về đời sống luân lý, về sự hiện của Giáo hội trên thế giới, về việc cầu nguyện và các Bí tích, về công bình, về tình liên đới và về chứng tá Phúc Âm của đời sống.

Cũng nên nhắc lại rằng: Ngày Quốc Tế Giới Trẻ do ÐTC Gioan Phaolô II lập ra trong Năm Thánh Ðặc Biệt để mừng kỷ niệm 1950 năm ơn cứu chuộc (Năm Thánh  1983-1984) và từ đó, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được cử hành hằng năm vào Chúa nhật Lễ Lá (bắt đầu Tuần Thánh): một năm trên cấp bậc quốc gia, giáo phận, năm sau trên cấp bậc thế giới. Trên cấp bậc quốc tế, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ  được tổ chức tại những Ðịa Ðiểm khác nhau và vào các ngày khác nhau, hầu hết vào những tháng hè, để các sinh viên có thể tham dự dễ dàng hơn. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ  đã được tổ chức lần thứ nhất tại Roma năm 1985 (Chúa nhật Lễ Lá) - Sau đó, tại Buenos Aires  (Argentina) năm 1987 cũng Chúa nhật Lễ Lá - tại Santiago de Compostela (Tây ban nha) tháng 8 năm 1989 - tại Czestochowa (Ban lan) tháng tám năm 1991. Ðây là lần thứ nhất Ngày thế giới Thanh niên được tổ chức tại một quốc gia Trung-Ðông-Âu, ngay sau khi Khối cộng sản Liên xô sụp đổ, với sự tham dự đông đảo của các thanh niên của các quốc gia cựu cộng sản - tại Denver (Hoa kỳ), tháng 8 năm 1993 - tại Manila (Philippines) tháng Giêng năm 1995 với sự tham của hơn 4 triệu người, trong đó có một phái đoàn thanh niên đến từ Trung quốc - tại Paris (Pháp) tháng 8 năm 1997 - tại Roma trong Năm Toàn xá, tháng 8 năm 2000, với sự tham dự của hai triệu thanh niên, tụ họp tại Khuông Viên  của Ðại học Tor Vergata (Roma) và năm 2002 tại Toronto (Canada), vào cuối tháng 7 (2002).

Các vị lãnh đạo Giáo hội và nhiều vị quan trọng khác trên thế giới đều công nhận: Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được ÐTC lập nên là một công việc do Chúa Quan Phòng. Ngày này đã, đang và sẽ còn đem lại nhiều ơn ích cho giới trẻ của thời đại này. Giới trẻ ngày nay khát khao lý tưởng cao quí, giầu quảng đại, ước mong tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng không được hướng dẫn. Biết bao thanh niên đi vào con đường sa đọa. ÐTC là người nhìn xa thấy rộng. Muốn cải tổ xã hội cần phải bắt đầu từ gia đình và nhất là lo đến việc đào tạo giới trẻ, vì họ là tương lai của xã hội, của Ðất nước và của Thế giới, như chính ÐTC đã nói lên nhiều lần.  ÐTC còn yêu cầu các vị lãnh đạo Giáo hội địa phương hãy quan tâm cách riêng đến giới trẻ, hãy đẩy mạnh mục vụ giới trẻ.

"Nghệ thuật trong các nghệ  thuật  là đào tạo tâm hồn giới trẻ". Câu ý nghĩa này đã được Ðức Cố Giám mục Gioan B. Nguyễn Bá Tòng ghi trên bức tường mặt tiền của Nhà hát của Giáo phận Phát Diệm.

 


Back to Home Page