Một phụ nữ người Pakistan

bị kết án tử hình đã được trả tự do

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một phụ nữ người Pakistan bị kết án tử hình đã được trả tự do.

Lahore, Pakistan (Zenit 22/08/2002) - Một người đàn bà bị kết án tử hình vì tội ngoại tình đã được  trả tự do, sau khi một tòa án cho rằng bà ta đã bị hãm hiếp.

Hôm thứ tư (21/08/2002), một tòa án Hồi giáo liên bang tại Pakistan đã cho đăng tải nội dung quyết định của phiên tòa xử ngày 6/06/2002, ra lệnh thả ngay tức khắc bà Zafran Bibi, một người đàn bà đã bị kết án ném đá cho đến chết vì tội ngọai tình.

Thông tấn xã truyền giáo Misna giải thích rằng, theo quan tòa, người đàn bà bị buộc tội ngoại tình, không thể nào được đem ra xét xử bởi bất cứ tòa án nào của Hồi giáo cũng như dân sự.  Các vị chánh án nói rằng, trái lại, người đàn ông hãm hiếp bà phải là người bị đem ra xét xử và trừng phạt.

Trường hợp của bà Zafran Bibi đã tạo nhiều sự phản đối từ các nhóm nhân quyền bên ngoài Pakistan. Hai năm trước đây, bà đến trình diện tại đồn cảnh sát thuộc thành phố Kohat tại tỉnh biên giới nằm về phía Tây bắc Pakistan, để tố cáo người anh rể của bà đã hiếp dâm bà.

Tuy nhiên, cảnh sát tại đây lại cáo buộc bà và thân nhân của bà về tội ngoại tình. Sau đó, một tòa án tại Kohat đã kết án ném đá bà cho đến chết, dựa theo bộ luật Hồi giáo đang được áp dụng  tại Paksitan kể từ thập niên 1980.

Tại Pakistan, nhiều người đàn bà đã bị kết án tử hình vì tội ngoại tình, tuy nhiên cho đến hôm nay, chưa một bản án nào được thực hiện.

 


Back to Home Page