Hòa bình liên kết với việc bảo vệ môi sinh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hòa bình liên kết với việc bảo vệ môi sinh.

Vatican (Zenit 22/08/2002) - Một vị đại diện tòa thánh nói, không có thể có hòa bình nếu không bảo vệ môi sinh, bởi vì việc bảo vệ vật thụ tạo là một việc không thể thiếu được trong tiêán trình hội nhập phát triển.

Ðể chuẩn bị cho cuộc họp Thế giới về chủ đề  duy trì phát triển, Ðức Cha Gianpaolo Crepaldi, tổng thư ký hội đồng Tòa thánh về Công lý và Hòa bình, trong những tháng gần đây, đã làm việc ráo riết để tạo sự nhạy cảm cho các cộng đoàn Công giáo và những phái đoàn quốc gia, hướng về lập trường của Giáo hội về những vấn đề môi sinh.

Một cuộc họp sẽ được tổ chức bởi Liên hiệp quốc từ ngày 26/08/2002 đến 4/09/2002 tại Johannesburg, Nam Phi, nhằm phân tích những tiến triển trong lãnh vực này, kể từ sau cuộc họp đã được tổ chức tại Rio de Janeiro vào năm 1992.

Ðức Cha Crepaldi nói, "tòa thánh nhấn mạnh đến những mối tương quan giữa môi sinh và việc phát triển." Ngài giải thích, "không thể có hòa bình nếu không có một hướng giải quyết cho vấn đề môi sinh được đưa ra." và "mặt khác, Tòa thánh cũng  đặc biệt chú ý đến những vấn đề liên quan đến tình trạng nghèo khổ. Theo ngài, nghèo khổ trong thế giới hôm nay là một vấn đề nghiêm trọng, nói lên tính cách bi thảm của thế giới."

Ðức Cha nói rằng, "thế giới ngày nay với 1.3 tỉ người đang sống trong tình trạng nghèo khổ "bi  thảm", ngài giải thích thêm, tỉnh từ "bi thảm" này có một ý nghĩa đặc biệt bao gồm việc nhiều người sống không quá 40 tuổi,  và không có cơ hội để  được đến trường học.  Với 1.3 tỉ người này, chúng ta cũng còn có 3 tỉ người nghèo khổ khác nữa trên thế giới."

Hướng đến cuộc họp tại Johanesburg, Ðức Cha Crepaldi giải thích rằng, "như tất cả các giai đoạn chuẩn bị, cuộc họp này cũng có nhiều khó khăn bên trong cũng như bên ngoài trong tiến trình chuẩn bị." Ngài nói thêm, "những khó khăn này phát xuất từ những lập trường khác nhau của nhiều quốc gia, và  hệ thống yếu ớt được  nhiều người biết đến của Liên Hiệp quốc." Ngài nói thêm, Tòa Thánh hi vọng sẽ nhìn thấy từ cuộc họp này "một ước muốn canh tân của cộng đồng quốc tế nhằm tìm ra những đường lối cho một cam kết chung đối với vấn đề môi sinh, một vấn đề rất quan trọng đối với tương lai của nhân loại."

Ðức Cha nói thêm,  "hi vọng rằng những cam kết được thừa nhận trong cuộc họp sẽ được nối tiếp bằng những  hành động cụ thể. Tuy nhiên, ngài than phiền rằng, nếu nhìn lại những quyết định trong các cuộc họp được tổ chức bởi Liên hiệp quốc, chúng ta sẽ thấy rằng, hầu hết những cam kết được thừa nhận trước đây, chưa bao giờ được thi hành."

 


Back to Home Page