Các Ngân Hàng Thụy Sĩ phải bồi thường

cho các nạn nhân của

chính sách kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Ngân Hàng Thụy Sĩ phải bồi thường cho các nạn nhân của chính sách kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi.

Tin Thụy Sĩ (Apic 2 tháng 8/2002) - Các ngân hàng Thụy Sĩ phải bồi thường cho các nạn nhân của chính sách kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi. Ðức Tổng Giám Mục Anh Giáo Desmond TUTU, cựu Tổng Giám Mục CAP, Nam Phi, đã tuyên bố như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo "Những Dữ Kiện" (Facts), xuất bản tại Zurich, Thụy Sĩ.

Ðức Tổng Giám Mục Anh Giáo Desmond TUTU, năm nay  71 tuổi,  người đã được giải Nobel Hòa Bình năm 1984,  quả quyết rằng  các Giáo Hội, trong thời kỳ chính sách kỳ thị chủng tộc được áp dụng tại Nam Phi, đã lên tiếng yêu cầu các Ngân Hàng Thụy Sĩ  đừng cho chính phủ kỳ thị của Nam Phi lúc đó vay tiền. Nhưng không một ngân hàng nào đã lắng nghe lời yêu cầu nầy.

Thụy Sĩ   hiện nay là như  trung tâm quốc tế của các dịch  vụ ngân hàng.

 


Back to Home Page