ÐTC Gioan Phaolô II

cảm ơn hội Hiệp Sĩ Columbus

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II cảm ơn hội Hiệp Sĩ Columbus.

Vatican (CNS 6/08/2002) -Vào giữa lúc giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đang trải qua một cuộc thanh tẩy đầy khó khăn và đau buồn vì những tai tiếng liên quan tới việc các linh mục lạm dụng tính dục trẻ em, ÐTC Gioan Phaolô II đã gửi một sứ điệp bày tỏ lòng biết ơn đến Hội Hiệp Sĩ Columbus, vì sự hỗ trợ của hội này cho các linh mục và Giám Mục Hoa Kỳ.

Nhân khóa họp thường niên thứ 120 của Hội từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8/2002 tại thành phố Anaheim thuộc bang California, Tòa Thánh Vatican đã cho công bố sứ điệp của Ðức Gioan Phaolô II gửi các thành viên của hội này. ÐTC nói trong sứ điệp gửi cho Hội Hiệp Sĩ Columbus như sau: "Trong khi giáo hội tại Hoa Kỳ mưu tìm sự tiến bước với đức tin thành thật và tin tưởng nơi hồng ân liên lỉ của Thiên Chúa, tôi kêu gọi tất cả thành viên trong hội và gia đình của quí vị hãy gia tăng lời cầu nguyện cho sự canh tân thực sự của đời sống giáo hội và việc bảo toàn sự hiệp nhất trong giáo hội... Tôi cũng xin nhân cơ hội này lập lại lời cảm tạ chân thành, đã được nhiều vị Giám Mục và linh mục Hoa Kỳ bày tỏ vì những hỗ trợ mà họ nhận được từ Hội Hiệp Sĩ Columbus. Tôi xin đặc biệt cảm ơn các hiệp sĩ vì sự dấn thân không mỏi mệt của quí vị trong công tác thăng tiến ơn gọi linh mục và đời sống tu sĩ. Kinh nghiệm cho thấy, tinh thần tông đồ giáo dân càng phát triển bao nhiêu thì nhu cầu cần có thêm linh mục càng được cảm nghiệm nhiều bấy nhiêu. Và khi ý thức về ơn gọi của riêng người giáo dân càng được đào sâu , thì vai trò có một không hai của các linh mục lại càng được hiểu rõ hơn".

Sau cùng Ðức Gioan Phaolô II xin các hiệp sĩ của hội hãy tiếp tục công tác đưa các người trẻ đến với Ðức Kitô và giúp họ hiểu được rằng, ý nghĩa đích thực và giá trị của sự sống,  được tìm thấy qua món quà quảng đại là tự hiến mình cho Thiên Chúa và cho người khác. Qua đó, một thế hệ mới sẽ khám phá ra nơi tâm hồn của giáo hội các nguồn tinh thần cần thiết để xây dựng một xã hội được đánh dấu bởi sự tự do thực sự, biết tôn trọng các đòi hỏi của chân lý và lòng quan tâm vị kỷ cho lợi ích của tất cả, đặc biệt là những kẻ nghèo và thiếu may mắn.

Hội Hiệp Sĩ Columbus là một hội huynh đệ Công giáo qui tụ khoảng 1 triệu 600 ngàn thành viên. Mỗi năm Hội này đóng góp hàng triệu Mỹ Kim cho các chương trình bác ái của giáo hội công giáo Hoa Kỳ và các giáo hội công giáo khác trên thế giới. Hội cũng hỗ trợ tài chánh trực tiếp cho Tòa Thánh và ÐTC. Các thành viên của hội cũng đóng góp hàng chục ngàn giờ làm việc thiện nguyện mỗi năm.

 


Back to Home Page