Pax Christi kêu gọi đừng tấn công Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Pax Christi kêu gọi đừng tấn công Iraq.

Anh Quốc - Luân Ðôn (AFP 6/08/2002) - Cuộc tấn công Iraq do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ là hành động đi ngược lại với giáo huấn luân lý của kitô giáo.

Nhận định này nằm trong kiến nghị mà tổ chức Hòa Bình Chúa Kitô (Pax Christi) gửi tới thủ tướng Tony Blair của Anh vào thứ ba hôm 6/08/2002. Kiến nghị này có 2,500 chữ ký trong số này có cả chữ ký của Ðức Rowan William, người sẽ đảm nhiệm chức vụ TGM Cantebury của Anh Giáo vào tháng 10 năm 2002. Pax Christi là một phong trào Công giáo quốc tế chuyên xây dựng hòa bình. Kiến nghị được đưa ra giữa lúc một cuộc thăm dò dư luận do đài truyền hình số 4 (Channel 4) thực hiện cho thấy 52% người dân Anh tin rằng Anh Quốc không nên tham dự vào cuộc tấn công Iraq do Hoa Kỳ chủ xướng. Thủ tướng Tony Blair của Anh là người ủng hộ ước nguyện của tổng thống George Bush của Hoa Kỳ để lật đổ nhà lãnh đạo Saddam Hussein của Iraq. Hôm thứ hai 5/08/2002, qua người phát ngôn của mình, ông Tony Blair đã bác bỏ kêu gọi triệu tập một phiên họp đặc biệt ở hạ viện Anh để bàn luận về cuộc chiến chống Iraq đang được nói đến nhiều trong những ngày này; cũng như vai trò của Anh trong trận chiến này.

Kiến nghị của tổ chức Pax Christi có đoạn viết như sau: "Ðiều đáng trách là các quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới tiếp tục coi chiến tranh và sự đe dọa chiến tranh là khí cụ có thể chấp nhận được trong chính sách ngoại giao, vi phạm nguyên tắc của cả Liên Hiệp Quốc lẫn giáo huấn luân lý của Kitô giáo... Con đường tới hòa bình không phải là bằng chiến tranh nhưng qua sự biến đổi những cơ cấu của bất công; và biến đổi đường lối chính trị muốn loại trừ kẻ khác. Ðó là chánh nghĩa mà phương Tây phải dồn các tài nguyên về mặt kỹ thuật, ngoại giao và kinh tế vào". Chị Annaliese, một nữ tu Anh Giáo có mặt trong phái đoàn mang kiến nghị tới văn phòng thủ tướng Anh đã thẳng thắn nói như sau: "Người Anh không muốn chiến tranh". Ðức Rowan Williams, người sắp sửa lên đảm nhiệm TGM Cantebury đã từng chỉ trích cuộc can thiệp bằng quân sự của Hoa Kỳ tại Afghanistan và bây giờ ngài cũng cho rằng Hoa Kỳ không thể cầm đầu và tiến hành một cuộc tấn công vào Iraq nếu không có sự đồng thuận của LHQ.

 


Back to Home Page