Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông

7 phụ nữ được phong chức linh mục trái phép

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông 7 phụ nữ được phong chức linh mục trái phép.

Vatican (AFP 5/08/2002) -Hôm thứ hai (5/08/2002), Tòa Thánh đã chính thức phạt vạ tuyệt thông 7 phụ nữ được phong linh mục trái phép.

Sắc lệnh phạt vạ tuyệt thông này mang chữ ký của ÐHY Joseph Ratzinger, tổng trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, trong đó ghi rõ lý do là vì 7 người này đã coi thường lời cảnh cáo chính thức của Tòa Thánh; họ cũng không tỏ bất cứ dấu hiệu sửa đổi hay thống hối nào trước tội nghiêm trọng nhất mà họ đã phạm. 7 phụ nữ nói trên đã vi phạm luật của giáo hội Công giáo cấm phong linh mục cho phụ nữ. Lễ phong linh mục cho 7 phụ nữ, trong số này có một nữ tu, đã diễn ra tại Áo vào ngày 29 tháng 6 năm 2002. Người chủ phong là một vị Giám Mục ly giáo, Ðức Cha Romulo Antonio Braschi, người Argentina. ÐHY Joseph Ratzinger cũng ghi nhận trong sắc lệnh phạt vạ tuyệt thông 7 phụ nữ nói trên rằng, là một người ly giáo, Ðức Cha Brachi cũng đã mang vạ tuyệt thông do bởi quyền hạn của Tòa Thánh.

Tòa Thánh đã gửi tới 7 phụ nữ lời cảnh cáo chính thức (monitum) 10 ngày sau khi họ được phong linh mục; và chỉ định ngày 22 tháng 7/2002 là hạn chót để họ thống hối. Hạn chót này qua đi và xem ra Tòa Thánh đã chờ cho Ðức Gioan Phaolô II kết thúc chuyến công du 10 ngày của ngài tại Canada, Guatemala và Mêhicô trước khi công bố sắc lệnh. Ðức Giáo Hoàng có quyền phán quyết cuối cùng về lệnh phạt vạ tuyệt thông. 7 phụ nữ bị vạ tuyệt thông gồm 4 người Ðức, 2 người Áo và một người Hoa Kỳ gốc Áo. Vạ tuyệt thông là án phạt nặng nhất của giáo hội đối với một tín hữu Công giáo, không phải với mục đích trả thù mà mang tính cách chữa trị để được người lỗi phạm trở lại con đường ngay thẳng. ÐHY Ratzinger đã nói lên điều này qua những lời ghi trong sắc lệnh của ngài như sau: "Vì phải có quyết định này, Bộ Giáo Lý Ðức Tin tin tưởng rằng, qua hồng ân Chúa Thánh Thần, những vị có tên nêu trên sẽ tái khám phá con đường canh tân để trở lại với sự hiệp nhất trong đức tin và hiệp thông với giáo hội, đã bị tổn thương bởi hành động của họ".

 


Back to Home Page