GHCG Malaysia báo động

trước viễn ảnh Malaysia

trở thành một nước Hồi Giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

GHCG Malaysia báo động trước viễn ảnh Malaysia trở thành một nước Hồi Giáo.

Malaysia - Kuala Lumpur (AFP 6/08/2002) - Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Malaysia vừa công bố một thông cáo bày tỏ sự báo động và quan ngại trước lời tuyên bố của thủ tướng Mahathir Mohamad rằng Malaysia là một nước Hồi Giáo.

Thông cáo mang chữ ký của ÐTGM Anthony Soter Fernandez của Kuala Lumpur và là chủ tịch HÐGM Malaysia. Nội dung thông cáo được công bố hôm thứ ba (6/08/2002). Các Giám Mục Công giáo Malaysia muốn chia sẻ sự cảnh giác và quan ngại lớn về lời tuyên bố của thủ tướng Mahithir, đưa ra lần đầu tiên dạo tháng 9 năm 2001 và được thường xuyên nhấn mạnh tới hồi gần đây. HÐGM Malaysia cũng bày tỏ e ngại trước những hành động nhắm ban hành luật Sharia của Hồi Giáo tại bang Terengganu và chiều hướng chính trị hóa Hồi Giáo trong chính trường Malaysia hiện nay. Thông cáo ghi nhận: hiến pháp của Malaysia thừa nhận Hồi Giáo là quốc giáo nhưng Malaysia là một quốc gia thế tục; và quyền tự do tôn giáo của mọi người dân được hiến pháp đảm bảo. Do đó, các Giám Mục Malaysia kêu gọi tất cả dân chúng Malaysia, Hồi giáo và tín hữu các tôn giáo khác hãy chống lại mọi toan tính muốn thay đổi bản chất thế tục của hiến pháp nước này.

Người Hồi giáo chiếm 60% trong tổng số 23 triệu dân Malaysia. 9% là người kitô trong khi tín hữu phật giáo chiếm 19% và 6% khác theo Ấn Giáo. Theo ÐTGM Soter Fernandez, dù rằng thủ tướng Mahathir tuyên bố sẽ không có việc tu chính hiến pháp nhưng lời tuyên bố này chưa đủ để đảm bảo là Malaysia sẽ không thoái hóa thành mô hình Hồi giáo bất khoan nhượng. Thông cáo có đoạn ghi như sau: "Từ 20 năm qua, trong tiến trình Hồi giáo hóa các điều luật và qui lệ, guồng máy chính phủ Malaysia đã áp đặt những luật lệ ảnh hưởng tới quyền tự do tôn giáo của người Hồi giáo cũng như tín hữu các tôn giáo khác; và chiều hướng này càng trở nên tồi tệ hơn trong vài năm vừa qua". Sau cùng thông cáo kêu gọi chính phủ Malaysia thiết lập các hội đồng liên tôn để thăng tiến tinh thần hòa hợp giữa các tín ngưỡng, đồng thời giải quyết tình trạng phân cực về mặt tôn giáo và chủng tộc giữa các cộng đoàn khác nhau ở nước này.

 


Back to Home Page