Linh mục người Slovakia

bị từ chối chiến khán làm việc tại Nga

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh mục người Slovakia bị từ chối chiến khán làm việc tại Nga.

Nga - Mascơva  (CNS 7/08/2002) - Một linh mục người Slovakia vừa trở thành nhà truyền giáo ngoại quốc  mới nhất bị từ chối chiếu khán làm việc tại Nga.

Cha Stanislav Krajnak, 29 tuổi, cho biết hôm mùng 2 tháng 8 năm 2002, các viên chức tại Bộ Ngoại Giao Nga đã không đưa ra lời giải thích nào khi họ từ chối gia hạn chiếu khán làm việc của cha thêm 1 năm nữa. Cha Krajnak làm việc tại thành phố Yaroslavl từ 3 năm qua. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại với hãng thông tấn Hoa Kỳ vào thứ tư (7/08/2002), cha cho biết chiếu khán của cha chỉ còn hạn có vài ngày nữa và cha đang chuẩn bị để rời khỏi Nga. Qua một người quen làm việc tại bộ ngoại giao Nga, cha được biết là tên của mình nằm trong sổ đen của Cơ Quan An Ninh Liên Bang Nga. Ðây là cơ quan an ninh và tình báo địa phương hiện đang đảm nhiệm hầu hết các nhiệm vụ của cơ quan KGB trong thời Liên Bang Sô Viết.

 


Back to Home Page