Khóa Học Hỏi Dành Cho

Các Linh Mục và Tu Sĩ Ngoại Quốc

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khóa Học Hỏi Dành Cho Các Linh Mục và Tu Sĩ Ngoại Quốc.

Tin Thụy Ðiển - "Ðời sống đạo của người tín hữu và các sinh hoạt trong giáo phận" là đề của khoá học thường huấn do tòa giáo mục Stockholm, Thụy Ðiển tổ chức dành cho các linh mục, tu sĩ ngoại quốc từ ngày 25 tháng 2/2002 đến ngày 1 tháng 3/2002.

Khóa học qui tụ 17 linh mục và nữ tu tham dự dưới sự điều hành của cha  Ingvar Fogelqvist - giám đốc chủng viện Stockholm đồng thời đặc trách về chương trình thường huấn cho các linh mục, tu sĩ ngoại quốc làm việc mục vụ tại Thụy Ðiển.

Phần giảng huấn do cha Magnus Nyman, cha Henrik Roelvink, nữ tu Margret Wempe và nữ tu Birgitta Tufvesson đảm trách.

Chương trình thường huấn kỳ này đề cập đến vấn đề điều hành và những sinh hoạt cấp giáo phận, những hoạt động mục vụ, chương trình học hỏi giáo lý ở các giáo xứ, những hoạt động xã hội trong lãnh vực: giao tiếp và hỗ trợ tinh thần đối với người cao niên đơn thân, tư vấn cho các tù nhân, chương trình hỗ trợ những người tỵ nạn để họ có cơ hội hoà nhập với đời sống tôn giáo và sinh hoạt xã hội.

Dưới sự hướng dẫn của cha Henrik Roelvink, giảng viên Sam Bjork, các học viên cũng tìm hiểu về những hoạt động đối thoại liên tôn của giáo hội công giáo, giáo hội Tin Lành và những giáo phái khác tại Thụy Ðiển.

Cha Magnus Nyman, giảng viên sử học tại đại học Uppsala, cho biết đời sống tôn giáo của người dân Thụy Ðiển hiện nay là điều đáng lo ngại. Theo kết qủa một tài liệu nghiên cứu từ năm 1996 về vấn tôn giáo cấp toàn cầu thì chỉ có khoảng 9,6% người dân Thụy Ðiển cho rằng tôn giáo là vấn đề quan trọng.

Mặc dù hầu hết người dân Thụy Ðiển là những người có tín ngưỡng, nhưng kết qủa nghiên cứu cũng cho biết hiện nay chỉ có 6% người dân còn tham gia những sinh hoạt tôn giáo và tỷ lệ những người tin vào sự sống Ðời Sau chỉ chiếm 20% dân số.

Kể từ thập niên 1940 đến nay thì số giáo dân công giáo Thụy Ðiển đã gia tăng rất nhanh. Năm 1940 thì toàn giáo phận Stockholm chỉ có 6,000 giáo dân, 26 linh mục, và một số hội dòng nữ đến từ Ðức, Pháp, Ba Lan.

Hiện nay, tổng số linh mục khoảng 150, số nữ tu cũng lên tới khoảng 250 và con sồ giáo dân là 200,000, chiếm 2% dân số cả nước. Sự gia tăng này, lý do chính là do yếu tố di dân và do sồ các linh mục, tu sĩ ngoại quốc đến làm mục vụ tại đây.

Tình trạng phức tạp về văn hoá, lối sống của dân cư tại Thụy Ðiện, cũng là những thách đố lớn đối với giáo hội Thụy Ðiển hiện nay. Các tham dự viên cũng chia sẻ những khó khăn trong vấn đề làm mục vu. Việc dung hoà những quan điểm, lối sống, cách sống đạo của người di dân và người dân địa phương là những thách đố đối với các linh mục và nữ tu trong vai trò điều hành mục vụ giáo xứ.

Nữ tu Birgitta Tufvesson phụ trách về Liên tu sĩ của giáo phận nhận định rằng "các linh mục và nữ tu người nước ngoài cùng như người địa phương nên có sự hợp tác làm việc chặt chẽ", cùng tìm ra những đường hướng làm mục vụ để có sự dung hoà trong một giáo xứ đa sắc dân. Hơn nữa, nữ tu còn nhấn mạnh "việc hội nhập với bối cảnh đa dạng văn hoá trong hoàn cảnh xã hội Thụy Ðiển hiện nay là điều cần thiết để người mục tử có thể tiếp xúc với giáo dân".

Trong dịp này, các tham dự viên đã tiếp xúc với ban điều hành của của một số Tòa báo Công giáo và tạp chí của giáo phận. Ðồng thời, cũng tham quan nhà thờ chính tòa và một số thánh đường cổ tại thành phố Uppsala - cơ sở của giáo hội Tin Lành kể từ thế kỷ 16 khi đạo tin lành trở thành quốc giáo.

 


Back to Home Page