Cái chết của trẻ em

là rào cản đối với hòa bình tại Israel

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cái chết của trẻ em là rào cản đối với hòa bình tại Israel.

Tin Vatican (25/07/2002) -Trong một bài bình luận sau vụ không tập của quân đội Israel hôm thứ tư 24/07/2002 tại một khu chung cư của người Palestine ở giải Gaza, báo "Quan Sát Viên Roma" đã gọi cái chết vì bạo động của trẻ em Palestine là rào cản cho tiến trình hòa bình tại vùng Trung Ðông.

Có 9 trẻ em đã bị thiệt mạng trong một tấn công hỏa tiễn từ chiến đấu cơ F-16 của quân đội Israel. Trong số những người thiệt mạng có ông Salah Shehade, thủ lãnh cánh quân sự Hamas từng chủ mưu các vụ tấn công khủng bố nhắm vào Israel. Ông Shehade là mục tiêu của vụ không kích hôm thứ ba 23/07/2002. Theo báo Quan Sát Viên Roma, bạo động đang tiếp tục gây thiệt hại trên các trẻ em: "Qua việc tấn công vào trẻ em, tương lai của thế hệ, đúng ra là nhân tố hóa giải chủ nghĩa man rợ của quá khứ , đã bị khước từ. Sát hại những người thường dân vô tội là dựng lên những bức tường cản mà người ta sẽ gặp khó khăn hơn để phá sập bức tường đó".

 


Back to Home Page