Ðức Gioan Phaolô II

với các phương tiện truyền thông xã hội

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Gioan Phaolô II với các phương tiện truyền thông xã hội.

Vatican - 02.3.2002 - Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự Khóa họp khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội sáng thứ sáu, mùng một tháng 3 năm 2002, trong Ðền Vatican, ÐTC nói cách mạnh mẽ như sau: "Hãy tìm mọi cách để bảo đảm rằng tiếng nói của Giáo hội không bị loại ra ngoài lề hay bị giập tắt đi trong yên lặng, trong lãnh vực của các phương tiện truyền thông xã hội... Tin Mừng không được giới hạn vào biên giới của một thế giới hoàn toàn tư riêng. Chúa Giêsu phải được rao giảng cho thế giới và Giáo hội phải đi vào trong "diễn đàn mênh mông" của các phương tiện truyền thông xã hội với nhiều can đảm và tín nhiệm".

ÐTC nói tiếp: "Không những chúng ta phải xử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để rao giảng Chúa Kitô cho thế giới, nhưng chúng ta cũng phải rao giảng Tin Mừng cho "thế giới của các phương tiện truyền thông xã hội". Nền văn hóa của các phương tiện truyền thông xã hội  cần được "Tin Mừng hóa" nữa ...".  Ngài căn dặn các vị hoạt động trong lãnh vực này như sau: "Trong báo chí, trong truyền thanh, truyền hình và trong thế giới điện ảnh và Internet, anh chị em hãy tìm mở cửa cho Chúa Kitô;  đối với chúng ta,  Ngài là cửa của ơn cứu độ".

Tiếc thay, tiếng nói của Giáo hội, tiếng nói của những người không có tiếng nói, bị các chế độ độc tài bóp nghẹt và bóp chết. Tin Mừng của Chúa Kitô,  đem đến bình an và ơn cứu độ cho mọi dân tộc, cho thế giới, bị cản trở trong việc rao giảng, nhất là qua các phương tiện truyền thông xã hội. Ðây là một bất công, một đàn áp và một vi phạm trầm trọng đến quyền tự do của con người.

 


Back to Home Page