ÐTC sẽ trở lại viếng thăm Ba Lan

vào tháng 8/2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC sẽ trở lại viếng thăm Ba Lan vào tháng 8/2002.

Vatican - 01/03/2002 - Sáng thứ năm 28/02/2002, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Tổng thống Cộng hòa Ba lan, ông Aleksander Kwasniewski, phu nhân và đoàn tùy tùng. Nhân dịp này, Tổng thống chính thức mời ÐTC trở lại viếng thăm quê hương lần nũa. ÐTC đã nhận lời và ngài sẽ viếng thăm Ba lan sau Ngày Quốc Tế Giới Trẻ  tại Toronto và sau hai lễ phong Hiển thánh tại Thành phố Mexico và Guatemala vào cuối tháng bẩy năm 2002.

Chương trình chi tiết của chuyến viếng thăm sẽ được ấn định sau. Nhưng theo nguồn tin chắc chắn: ÐTC sẽ trở lại Ba lan vào tháng tám năm 2002. Chắc chắn ngài sẽ viếng thăm  Cracovia, vì trong chuyến viếng thăm cuối cùng, bị cảm, ngài không cử hành thánh lễ cho Tổng giáo phận được. Cũng theo nguồn tin trên, rất cố thể ÐTC sẽ kính viếng Ðền Thánh Czestochowa, nơi ngài đã đến cầu nguyện nhiều lần trước khi làm Giáo Hoàng và mỗi lần trở lại viếng  thăm quê hương, ngài vẫn giữ thói quen này.

Như vậy, với lần viếng thăm tới đây, trong 23 năm làm Giáo Hoàng, Ðức Gioan Phaolô II trở về Ba lan tới tám lần: Năm 1979, 1983, 1987, lúc chế độ  cộng sản còn cầm quyền; đặc biệt trong  năm 1991, ÐTC đã về thăm Balan  hai lần: viếng thăm mục vụ tháng sáu và trở lại chủ tọa ngày  Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ sáu tại Czestochowa; Ðây là ngày Quớc Tế Giới Trẻ  lần thứ nhất được tổ chức tại Trung -Ðông- Âu, ngay sau khi chế độ cộng sản sụp đổ; sau đó ÐTC còn trở lại trong những năm 1996, 1997 và 1999.

Chuyến viếng thăm Ba lan vào tháng 8 năm 2002 là chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ ba của ÐTC trong năm 2002, sau những chuyến viếng thăm được ghi trong chương trình: Bulgaria, Azerbaijan vào đầu tháng 5 năm 2002 và Toronto-Mexico-Guatemala cuối tháng 7 năm 2002.

 


Back to Home Page