7 người phụ nữ

tham dự vào việc thụ phong linh mục

bị cảnh cáo sẽ bị dứt phép thông công

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

7 người phụ nữ tham dự vào việc thụ phong linh mục bị cảnh cáo sẽ bị dứt phép thông công.

Vatican (Zenit 10/07/2002) - Tòa thánh đã chính thức cảnh cáo 7 người phụ nữ tham dự vào việc thụ phong linh mục rằng họ sẽ bị dứt phép thông công, ngoại trừ họ nhìn nhận nghi lễ truyền chức là vô giá trị và nói lên sự thống hối của họ.

Lời cảnh cáo được đưa ra hôm thứ tư (10/07/2002) qua lời cảnh cáo theo giáo luật -- (monitum) - được ký bởi ÐHY Joseph Ratzinger, chủ tịch và ÐTGM Tarcisio Bertone, tổng thư ký của thánh bộ Giáo lý và Ðức tin.

Hôm 29/06/2002,  "giám mục ly giáo" Romulo Antonio Braschi, sáng lập viên của cộng đồng thánh linh --(charismatic)--  đã phong chức linh mục cho 7 người phụ nữ tại biên giới Áo và Ðức.

Dựa theo khoản giáo luật số 1347, triệt 1, Tòa thánh chính thức cảnh cáo  những người phụ nữ này rằng: họ sẽ bị dứt phép thông công hạn chót là ngày 22/07/2002, nếu họ không tôn trọng hai điều kiện sau đây:

- Thứ nhất, họ phải "vô hiệu hóa" việc thụ phong linh mục, mà họ lãnh nhận  từ vị "giám mục ly giáo" của cộng đoàn Thánh linh,  vì đây là việc làm đi ngược lại giáo lý của giáo hội.

- Thứ hai, họ phải "công khai  ăn năn" và  xin  được  tha thứ vì những gương xấu gây ra  cho  các tín hữu.

Lời cảnh cáo nhắc cho họ biết giáo lý của giáo hội về vấn đề này, được ÐTC Gioan Phaolô II diễn tả trong tông thư  về "Việc Phong chức Linh Mục" (Ordinatio Sacerdotalis). Tông thư này xác định rằng Giáo hội không có quyền để phong chức linh mục cho Phụ nữ.

Vì lý do này, Lời cảnh Cáo (monitum) tuyên bố, "việc thụ phong linh mục  nêu trên, là một bí tích giả tạo và do đó không có giá trị và không có hiệu lực pháp lý; đây là một việc tấn công nghiêm trọng vào hiến chế của giáo hội.

Bản văn nhấn mạnh rằng "vì vị "giám mục phong chức" thuộc vào cộng đoàn thánh linh,  thì đây cũng là một cuộc tấn công nghiêm trọng vào sự đoàn kết Giáo hội."

Cuối cùng ÐHY Ratzinger và ÐTGM Bertone nói rằng, "hành động như thế là một sự lăng mạ cố ý,  đối với phẩm giá người phụ nữ, những người có một vai trò đặc biệt và không thể thay thế được trong Giáo hội và xã hội."

 


Back to Home Page