Nga hủy bỏ thông hành của một mục sư Tin lành

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nga hủy bỏ thông hành của một mục sư Tin lành.

Riga, latvia (Zenit 17/07/2002) - Các nhà cầm quyền nước Nga đã bất ngờ hủy bỏ một thông hành của một vị mục sư tin lành, đây là biến cố mới nhất của những bước tiến chống lại những nhân vật  không phải Chính thống giáo.

Thông tấn xã Keston tường trình, thông hành của mục sư Aleksei Ledyayev tại Latvia, đã bị hủy bỏ cách bất ngờ hôm 7/06/2002, bởi các nhân viên biên phòng,  khi ông cố gắng để đến vùng Kalingrad. Vị Mục sư này nói, ông không biết tại sao tên của ông lại bị đưa vào sổ đen nhập cảnh của Nga.

Mục sư Ledyayev, thuộc hệ phái tin Lành "Thế Hệ Mới", một người sắc tộc Nga,  từ Kazakhstan đến Riga vào cuối kỷ nguyên Sô viết. Và giống như hàng ngàn người sắc tộc Nga tại  Latvia, ông đã bị từ chối quốc tịch Latvia, tuy nhiên ông là một thường trú nhân tại đây.

Nhiều lá thư của các nhà lãnh đạo của giáo hội "Thế hệ mới" và của chính ông đã được gởi đến cho các nhân viên cao cấp của chính quyền, bao gồm tổng thống Putin và bộ trưởng ngoại giao Nga, nhưng vẫn không nhận được bất cứ câu trả lời nào cả.

 


Back to Home Page