Giáo hội lên án cuôc tấn công tại Kashmir

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội lên án cuôc tấn công tại Kashmir.

New Delhi, Ấn độ (Zenit 15/07/2002) - Giáo hội Công giáo tại Ấn độ lên án một cuộc tấn công bởi nhóm dân quân Hồi giáo tại vùng kashmir hôm thứ bảy (13/07/2002) làm cho 27 người bị thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

ÐTGM Vincent Concessao của delhi than phiền vì mục tiêu là những người dân vô tội, những người kiếm tiền nuôi sống hang ngày, những người nghèo nhất trong những người nghèo. Các nạn nhân đang tụ họp tại một ngôi nhà để xem trận đánh cricket  giửa Anh quốc và Ấn độ.

Nhà cầm quyền nói rằng "những người tấn công ăn mặc theo kiểu của các giáo sĩ  Hồi giáo. ÐTGM nói, những người tấn công phải bị đem ra xét xử trước công lý sớm chừng nào có thể."

Ngài cũng gởi lời chia buồn  đến các gia đình của các nạn nhân và diễn tả tâm tình thương cảm đến những người đang bị thương do cuộc tấn công gây ra.

 


Back to Home Page