ÐTC cảm ơn các tín hữu

cầu nguyện cho ngài giữa thời điểm khó khăn

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC cảm ơn các tín hữu cầu nguyện cho ngài giữa thời điểm khó khăn.

Vatican (Zenit 30/06/2002 & AFP) - ÐTC Gioan Phaolô II cảm ơn các tín hữu đã cầu nguyện cho ngài trong thời điểm khó khăn và nói rằng "những thỉnh cầu và hi sinh của họ là một sự trợ giúp to lớn trong thời điểm cực kỳ khó khăn."

Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa chúa Nhật (30/06/2002), ÐTC đã không đưa ra lời tuyên bố trực tiếp nào về sức khỏe của ngài. Tuy nhiên ngài nói cho các tín hữu đang tụ họp tại quảng trường thánh Phêro rằng, "sứ vụ của Cha được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện liên lỉ của dân chúa: lời cầu nguyện do quá nhiều người mà cha chưa bao giờ gặp mặt - nhưng lại rất gần gũi trong tâm hồn của cha - những người đã dâng lên Thiên chúa lời khẩn cầu và những hi sinh của họ cho vị Giáo hoàng."

Ngài nói thêm, "tại thời điểm của những khó khăn và đau khổ, sức mạnh  siên nhiên là một sự trợ giúp thực sự và một sự khích lệ thân tình."

Ngài nói thêm, "cha luôn luôn cần lời cầu nguyện của các con, hởi những tín hữu của Roma và trên toàn thế giới. Không có lời cầu nguyện của các con, thực sự, làm sao cha có thể đáp lại Lời của Thiên chúa, Ðấng đã ra lệnh cho hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hãy ra đi và rao giảng Tin mừng."

Sức khỏe của ÐTC, 82 tuổi, đã tỏ ra rất yếu trong những tháng gần đây.

 


Back to Home Page