ÐTC Gioan Phaolô II Tiếp Kiến chủ tịch hội triết lý Hồi giáo Molla Sadra của Iran

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Tiếp Kiến chủ tịch hội triết lý Hồi giáo Molla Sadra của Iran.

Vatican (Zenit 28/06/2002) - Hôm thứ sáu (28/06/2002),  ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến ông Ayatollah Seyyed Mohammad Khamenei, chủ tịch hội triết lý Hồi giáo Molla Sadra và là người anh của ông Ali Khamenei, vị lãnh đạo tôn giáo cao nhất của Iran.

Hiệp Hội triết lý là một trung tâm nghiên cứu nổi tiếng, mang tên của triết gia người Ba tư, ông  Molla Sandra (mất năm 1641), một nhà tư tưởng hàng đầu trong thời gian đó.

Ông Ayatollah, cùng đi với một phái đoàn gồm 6 triết gia và các nhà trí thức của Iran.

ÐTC Gioan Phaolô II ủng hộ sáng kiến của tổng thống Iran, ông Mohammad Khatami về "việc Ðối thoại giữa các Nền văn minh và Văn hóa," khi tổng thống Iran, một cách cá nhân, đã giải thích sáng kiến này tại Vatican vào năm 1988.

Ông Khatami là tác giả của đề án tuyên bố năm 2001 là năm của đối thoại giữa các Nền văn minh.

 


Back to Home Page