Nhiều người phụ nữ

đã chịu chức linh mục tại Danube

mặc cho những đe dọa vạ tuyệt thông

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhiều người phụ nữ đã chịu chức linh mục tại Danube, mặc cho những đe dọa vạ tuyệt thông.

Schaerding, Áo quốc (AFP 29/06/2002) - Khoảng hơn 10  phụ nữ từ Áo, Ðức, và Hoa kỳ đã được thụ phong linh mục Công giáo, trên một chiếc thuyền trên dòng sông Danube vào thứ bảy (29/06/2002), mặc cho nguy cơ của vạ tuyệt thông từ Giáo hội Công giáo Rôma.

Việc thụ phong xảy ra tại vùng biên giới của Ðức và Áo, đã bị phản đối mạnh mẽ bởi các giám mục của cả hai quốc gia, và được chứng kiến khoảng 300 người khách.

Trước đó bà Christine Mayr-Lumetzberger, một cựu nữ tu, hiện đang là một giáo viên và là nữ phát ngôn viên của nhóm, nói, "phụ nữ chiếm một nửa số người Công giáo. Nếu việc phong chức này không tuân theo những tiêu chuẩn được chấp nhận theo giáo luật của giáo hội, thì việc này chỉ chống lại truyền thống của Giáo hội, chứ không chống lại đức tin."

Việc thụ phong được thực hiện bởi cựu tu sĩ Ferdinand Regelsberger, một người đã tự phong Giám mục trong một nghi lễ được coi  là vô giá trị, bởi giới chức thẩm quyền của Tòa thánh Vatican và giáo hội tại Áo.

Vị cựu tu sĩ dòng Benedictô này đã được phong chức linh mục bởi giám mục Romula Braschi, người Argentina, một người tự cho mình là "chiến sĩ của các linh hồn" và một  nhà chuyên môn trong "Karma", một giáo điều thực sự của Ấn giáo.

Các giám mục Áo quốc đã chống đối cách mạnh mẽ việc phong chức linh mục cho phụ nữ, mà các vị cho rằng đi ngược với giáo luật của gíao hội Công giáo.

Ðức Cha Maximilian Aichern thuộc giáo phận Linz tại miền bắc Áo nói cho thông tấn xã Công giáo Katpress rằng, "đây là một sự lừa gạt phe nhóm, nhằm tạo ra sự li giáo trong giáo hội Công giáo."

Giám mục giáo phận thánh Poelten thuộc miền đông Áo, cảnh cáo rằng, "nếu họ tiếp tục theo chương trình của họ, họ có thể bị dứt phép thông công." Một vị giám mục thuộc giáo phận Feldkirch, thuộc miền tây Áo quốc, cũng nói cho tuần báo Profil rằng, việc này là một vi phạm nghiêm trọng qui luật của giáo hội, một việc làm nhằm lôi kéo các tín hữu khác."

Một nhà chuyên môn giáo luật, cha Bruno Primetshofer tiên đoán rằng, Nếu những người đàn bà cử hành thánh lễ, chính họ sẽ bị tự động dứt phép thông công (Automatically excommunicated).

Cánh cấp tiến của Giáo hội Áo, một nhóm ủng hộ phụ nữ làm linh mục cũng đã không tán thành hành động của nhóm này.

Ông Braschi tuyên bố rằng ông đã được tấn phong Giám mục  bởi hai cựu linh mục khác, người Brazil, những người  cũng bị vạ tuyệt thông như ông ta. Chính ông ta tự xung là tổng giám mục của giáo phận Munich, Zurich, Buenos Aires và Salvador da Bahia

Việc tranh cải xảy ra trong khung cảnh cuộc khủng hoảng về ơn gọi của Giáo hội Áo. Tại Áo, năm 2001 chỉ có 23 linh mục được chịu chức, trong một quốc gia với 6 triệu người Công giáo, trong tổng số 8 triệu người.

Theo thống kê của giáo hội, vào thập niên 1970, trung bình có khoảng 75 linh mục được thụ phong mỗi năm.

 


Back to Home Page