Vùng Balkan trông chờ

chuyến viếng thăm của ÐTC đến Belgrade

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vùng Balkan trông chờ chuyến viếng thăm của ÐTC đến Belgrade.

Tin Belgrade, Nam Tư (Zenit 27/06/2002) - Một thập niên sau khi những cuộc xung đột bùng nổ ra tại vùng Balkan, Giáo Hội Công giáo đang nỗ lực củng cố thêm sự hiện diện của mình ở vùng đất này, đồng thời đang trông chờ một chuyến viếng thăm của ÐTC.  Ðức cha Stanislav Hocevar, TGM Belgrade, cho biết sau cuộc hội nghị của các hội đồng giám mục miền Balkan như sau: "Cả ở Serbia và Montenegro đang có những bước tiến bộ trong việc phát triển xã hội, được quốc tế công nhận.  Ðường lối dân chủ đang càng ngày càng được củng cố.  Về phần Giáo Hội Công giáo, chúng tôi cương quyết làm hết những gì có thể để cổ võ đối thoại.  Ðây là công trình hãy còn cần rất nhiều cố gắng.  Hơn nữa, ở Serbia, Giáo Hội Công giáo chỉ là thiểu số, nên chẳng có phương tiện nào đáng kể, để  khuyến khích cho hoạt động của mình.  Lúc mới khởi đầu, một số người còn e dè lo sợ.  Ai cũng ý thức về gánh nặng của một quá khứ  hãy còn âm ỉ, về nguy cơ bị quy chụp cho cài mũ, là có âm mưu tái lập một nước Nam Tư nào đó.  Song rồi thực tế lại khác hẳn: cuộc gặp gỡ quả thật rất hữu ích.  Sau buổi họp, tất cả các vị chủ tịch các hội đồng giám mục hết sức hài lòng.  Chúng tôi thỏa thuận có những buổi họp thêm nữa.  Ðây là một biến cố rất quan trọng, một dấu chỉ cho các xứ sở của chúng tôi."   Giáo Hội Công giáo ở Nam Tư đã mời ÐTC đến thăm đất nước này, và mọi người đều mong là điều này sẽ có thể thành sự thật.

 


Back to Home Page