ÐTC Gioan Phaolô II cảnh cáo

sinh thái du lịch (Ecotourism) trở nên

hình thức mới của chủ nghĩa  thực dân

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II cảnh cáo "sinh thái du lịch" (Ecotourism) trở nên hình thức mới của chủ nghĩa  thực dân.

Tin Vatican (Zenit 25/06/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II cảnh giác rằng, "chủ nghĩa sinh thái du lịch" có thể trở thành một hình thức mới của "việc lạm dụng và sự phân biệt" trên thế giới.

Lời cảnh giác đến trong một sứ điệp của ÐTC gởi đến hội nghị về ngày thế giới du lịch lần thứ 23, sẽ được tổ chức vào ngày 27/09/2002.

Trong một tài liệu được xuất bản hôm thứ ba (25/06/2002), ÐTC giải thích rằng, "một sự nhạy cảm mới đang xác định chính nó, thường được biết đến với tên "chủ nghĩa sinh thái du lịch". Chắc chắn điều này tốt,  trong lý thuyết giả định của nó, nhưng nó phải được kiểm soát để không bị lạc lối, trở thành phương tiện của sự lạm dụng và phân biệt."

Ngài giả thích, "nếu việc bảo vệ môi sinh được cổ võ như là đích điểm trong chính nó,  thì có một nguy cơ  là: nhiều hình thức tân thời của chủ nghĩa thực dân sẽ trở thành hiện thực, một chủ nghĩa có thể làm thương tổn đến những quyền truyền thống của các cộng đoàn dân cư tại một lãnh thổ đặc biệt." ÐTC nói tiếp, "Do đó, nó có thể trở thành một cản trở đối với sự sống còn và phát triển của các nền văn hóa địa phương, và các nguồn tài nguyên kinh tế có thể bị lấy đi  do bởi quyền lực của các chính phủ địa phương, cơ chế đầu tiên chịu trách nhiệm cho hệ sinh thái (ecosystem) và sự phong phú của sinh thái đa dạng (biodiversity) hiện diện trong những lãnh thổ đó."

Sứ điệp cảnh gíac, "không một sự xâm phạm nào trong lãnh vực hệ sinh thái,  có thể lơ là trong việc xét đến những hậu quả phát xuất từ nó trong những lãnh vực khác và, đặc biệt hơn nữa, những ảnh hưởng mà nó sẽ có trên hạnh phúc của các thế hệ tương lai. Cách chung, sinh thái du lịch đem mọi người đến những nơi, môi trường hoặc những vùng, mà sự cân bằng tự nhiên cần phải chú ý liên tục,  để nó không bị làm hại." Do đó, ÐTC kêu gọi hãy "nghiên cứu và kiểm soát chặt chẽ, để nhắm vào việc tôn trọng sự hài hòa, tôn trọng  thiên nhiên, và quyền của con người được phát triển bản thân."

 


Back to Home Page