Các nữ đan sĩ Cát Minh đến Ðông Siberia

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nữ đan sĩ Cát Minh đến Ðông Siberia.

Tin Irkutst, Nga (Zenit 25/06/2002) - Tuy không có mặt ở giáo phận Thánh Giu-se, nhưng Ðức Cha Jerzy Mazur vẫn tiến hành kế hoạch đưa thêm tu sĩ đến vùng Ðông Siberia.  Theo tin của cơ quan Vidimus Dominum,  4 nữ đan sĩ Cát Minh đi chân đất đã đến thành phố Usole vào tuần qua, để tiếp tục công cuộc của các nam tu sĩ cùng dòng  thuộc Tỉnh dòng Vác-sa-va.  Vị bề trên là Mẹ Urszula Kapusta, cựu bề trên đan viện Lalisz.   Usole là địa điểm quý giá trong lịch sử của các tu sĩ Cá Minh, vì đó là nơi Thánh Kalinowski (1835 - 1907) đã sống những năm lưu đày.  Ðức Cha  Mazur dự tính, cùng với đan viện đã có sẵn, sẽ xây dựng các cơ sở tại đây cho các nữ đan sĩ tu niệm và phục vụ như:   một tu viện cho các nữ tu, một đền thánh trong khu vực thành phố, tất cả đều lấy thánh hiệu là Micae.  Thêm 3 nữ đan sĩ khác mong muốn làm việc tại Siberia đang sẵn sàng lên đường.

 


Back to Home Page