Hội Dòng Thừa sai Ðức Mẹ Maria - Marist

củng cố lại các Tỉnh hạt ở Hoa Kỳ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Dòng Thừa sai Ðức Mẹ Maria - Marist - củng cố lại các Tỉnh hạt ở Hoa Kỳ.

Tin St. Louis, Missouri (Zenit 25/06/2002) - Vào 01/07/2002, 4 tỉnh hạt của Hội Dòng Thừa sai Ðức Mẹ Maria, gồm các thành viên linh mục và tu huynh sẽ thống nhứt với nhau.  Tỉnh dòng tân lập của Hội Dòng tại Hoa Kỳ đặt trụ sở ở St. Louis.  Tỉnh dòng mới này sẽ bảo trợ cho 3 viện đại học, 14 trường trung học, 12 giáo xứ và nhiều trung tâm tĩnh huấn, cũng như nhiều trường học và giáo xứ tại các những nước truyền giáo.  Ở Hoa Kỳ có khoảng  550 tu sĩ dòng Thừa Sai Ðức Mẹ Maria, cộng thêm chừng 140 linh mục và tu huynh sống tại các nước Ðại Hàn, Mehicô, Ấn Ðộ và Ðông Phi.  Hội Dòng do Cha William Joseph Chaminade thành lập tại Pháp năm 1817 và bắt đầu hiện diện tại Hoa Kỳ từ năm 1849.

 


Back to Home Page