Trang điện báo cổ động việc tặng giữ tinh trùng

cho giới đồng tính nữ bị chỉ trích gay gắt

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trang điện báo cổ động việc tặng giữ tinh trùng cho giới đồng tính nữ bị chỉ trích gay gắt.

Tin Luân đôn (Zenit 25/06/2002) - Một cơ quan nhà nước có trách nhiệm điều hành các bịnh viện chuyên khoa thụ tinh, bày tỏ mối lo âu từ khi xuất hiện của một trang điện báo đầu tiên của nước Anh, nhắm cung cấp tinh trùng cho giới đồng tính nữ.  Trang điện báo này sẽ đứng làm mai mối giữa những người tặng giữ tinh trùng với các cặp đồng tính nữ muốn có con, như thế sẽ tránh né được nỗi khó khăn hiện nay là phải sử dụng tinh trùng của một người tặng dữ có danh tính rõ ràng hoặc phải liên hệ với các bịnh viện chuyên khoa thụ tinh.

Bà Lynette Burrows, thành viên của Ban Quản Trị Giáo dục Gia đình, nhận xét về những tác giả của trang điện báo như sau: "Thật lòng mà nói, đây là những tay mơ trong nỗ lực đề ra một nếp sống khác thường.  Ðó là một ý nghĩ xấu xa và ích kỷ.  Họ dư biết là họ đang đẩy những đứa trẻ vào tình cảnh nan giải về tâm lý suốt đời, khởi đầu bằng việc có cùng lúc 2 mẹ, một điều trẻ thừa biết là không thể được, trong khi đó chúng lại không có cha, và chúng phải ăn nói ra sao với bạn bè cùng trang lứa về tình trạng bất thường ấy."

Hội Thánh Công Giáo lên án việc tặng giữ tinh trùng vì trái ngược với phẩm giá hôn nhân và quyền lợi của con cái.

 


Back to Home Page