Nhà nước Chile được yệu cầu

đừng mở đường cho vấn đề ly hôn

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhà nước Chile được yệu cầu đừng mở đường cho vấn đề ly hôn.

Tin Santiago, Chile (Zenit 25/06/2002) - "Ðời sống gia đình ở Chile đang gặp khó khăn nặng nề, nhưng đó không phải là lý do chính đáng để cho phép áp dụng luật ly hôn trên đất nước nầy."  Ðó là lời phát biểu của ÐHY Phan-xi-cô X. Errzuriz, TGM Santiago và cũng là chủ tịch HÐGM Chile, trong bức thư mục vụ tựa đề: "Ðiều Thiên Chúa Ðã Liên Kết" đề cập vấn đề ly dị, một chủ điểm đang được bàn cãi trong giới lập pháp Chile.  Bức thư đề ngày 21/06/2002, đề nghị chấp nhận thể chế hôn nhân bất khả phân ly, như là một thiện ích cho đất nước Chile.  ÐHY than phiền thực trạng định chế gia đình đang suy yếu, càng ngày càng có nhiều giới cha mẹ độc thân, các gia đình vắng mặt cha mẹ vì lý do sinh kế, và nhiều gia đình lục đục, xào xáo.  ÐHY báo động tình trạng gia tăng của những đôi vợ chồng sống không giá thú, nguyên nhân gây ra nhiều cuộc ly thân, ruồng bỏ nhau, hoặc từ chối không tiến tới hôn nhân.  ÐHY chất vấn: mặc dầu có tình trạng đáng buồn nói trên, nhưng liệu luật ly hôn có phải là một đường lối để tái lập hy vọng hay không.

Chile đang trên tiến trình cập nhựt hóa bộ luật về gia đình và  bộ luật  năm 1894 về hôn nhân dân sự.

Theo ÐHY Errzuriz, bộ luật phải đề cập đến nhiều tình cảnh khó khăn khác nhau mà các gia đình đang gánh chịu, song như vậy không có nghĩa là phủ nhận tính bất khả phân ly của hôn nhân,  để đưa vào khoản luật cho phép ly dị.  ÐHY nhấn mạnh: tính bất khả phân ly không phải là một luật nhân tạo áp đặt trên hôn nhân, nhưng là luật đã được ghi khắc trong chính bản chất của sự phối ngẫu vợ chồng.  Khi xác quyết rằng: hôn nhân phải có mục đích ủng hộ sự sống, đức tin và truyền thống Hội Thánh không áp đặt thêm điều gì lên định chế nầy cả.  Ðôi khi đời sống chung trở nên quá khó khăn, lại có thể gây bao tác hại, khiến cho việc ly thân trở thành một nghĩa vụ, dầu phải coi đó như một phương dược cực chẳng đã phải dùng tới.  Nếu việc ly thân trở thành dứt khoát không còn có thể hàn gắn, đó là do một cuộc phối ngẫu bất thành theo luật  đạo.  Các đương sự  nên bàn hỏi ý kiến các chuyên gia của Hội Thánh và của dân luật thành thạo về vấn đế này.

ÐHY mời gọi tất cả mọi người ủng hộ các nhà lập pháp qua lời cầu nguyện, cung cấp cho họ thông tin cần thiết cũng như những suy tư, nhưng tránh không gây sức ép và cũng không chấp nhận bất cứ ai gây sức ép trên họ.  Các vị làm luật phải tự do quyết định, nỗ lực cân nhắc mọi việc với đầy đủ trách nhiệm lương tâm.

 


Back to Home Page