Quyết định của Tối cao pháp viện Mỹ

hủy bỏ án tử hình đối với phạm nhân thiểu trí

được Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ tán thưởng

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Quyết định của Tối cao pháp viện Mỹ hủy bỏ án tử hình đối với phạm nhân thiểu trí được Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ tán thưởng.

Tin Washington (Zenit 25/06/2002) - Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã khen ngợi quyết định của Tối cao Pháp viện hủy bỏ việc thi hành án tử hình cho các phạm nhân khuyết tật trí năng.  Nữ tu Mary Ann Walsh đã nhân danh HÐGM Mỹ cho đài Vatican biết: các giám mục hài lòng vì đây là một bước tiến quan trọng trong cuộc đấu tranh chống lại án tử hình.  Quyết định này buộc 20 tiểu bang vẫn còn áp dụng án tử hình đối với phạm nhân thiểu trí, phải thay đổi lại luật lệ của họ.  Thường những người có chỉ số thông minh (IQ) thấp hơn 70 được coi là thiểu trí, vì không có khả năng giao tiếp hoặc tự lo cho bản thân. Người ta đoán số phạm nhân thiểu trí là 10% trong danh sách 800 người tù đang xếp hàng dưới giá treo cổ.

Theo linh mục Dale Rechenella, tuyên úy cho các tù nhân chờ án tử hình ở Florida, phán quyết của Tối cao Pháp Viện nhìn nhận là người thiểu trí không thể bị buộc tội vì những hành vi của họ.  Tính khả phạm là một trong những nhân tố chính để chống lại việc hành quyết những người khuyết tật trí năng.  Họ là những con người tính tình ấu trĩ, rất dễ bị lợi dụng, có thể bị xúi giục ra đầu thú  hoặc dựng chuyện dối trá,  để làm hài lòng người khác.  Do đó, họ gặp nguy cơ bị cáo gian nhiều hơn.

Tối Cao Pháp Viện  dành quyền cho mỗi tiểu bang, tùy nghi tìm phương thức thích đáng áp dụng quyết định hủy án mới ban hành.  Nữ tu Walsh cho biết: "HÐGM Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực đòi bãi bỏ toàn bộ án tử hình, căn cứ vào những sai lầm của án lệ này đã gây ra.  Chúng ta đã từng có những phạm nhân vô tội bị xếp vào danh sách tử  tù.  Sự kiện người ta có thể suýt hành quyết  một người vô tội thôi, cũng đã đủ khiến cả nước phải suy nghĩ.  Còn một ưu tư  khác đó là án tử hình trở thành nỗi sỉ nhục lớn cho tất cả chúng ta, xét như là một tập thể xã hội.  Như ÐTC đã nói, thời đại chúng ta không cần phải có án tử hình.  Quá lắm, chỉ cần cách ly những kẻ nguy hiểm ra khỏi xã hội, chứ không cần phải thủ tiêu họ."

 


Back to Home Page