ÐTC kêu gọi tái lập hòa bình Trung đông

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi tái lập hòa bình Trung đông.

Vatican (Zenit 23/06/2002) - ÐTC đưa ra một lời kêu gọi khác về hòa bình cho những ai đang sống taị Thánh địa, thúc giục họ hảy vượt qua sự thù hận. ÐTC nói, "hôm nay, tôi muốn giao phó, trong một cung cách đặc biệt cho lòng thương xót Thánh tâm Chúa Giêsu, tất cả những người đang sống tại Thánh địa - Do Thái giáo, Kitô hữu, và Hồi giáo."

Ngài nói, "Thánh tâm, mặc dầu đang bị tấn công, không bao giờ nuôi dưỡng cảm giác của thù hận và trả thù, nhưng kêu gọi sự tha thứ cho những người hành xử Thánh tâm." Ngài nói thêm, "Thánh tâm Chúa Giêsu gợi ý con đường duy nhất để thoát khỏi cơn xoáy của bạo động: con đường hòa bình của linh hồn, của sự hiểu biết lẫn nhau và của sự hòa giải."

Trong biến cố của hai cuộc tấn công tự sát tại Jerusalem tuần trước, quân đội Israel xúc tiến chiến dịch quân sự hôm thứ tư (19/06/2002) tại nhiều thành phố tại Tây ngạn. Chính quyền Israel cũng ra lệnh lực lượng trừ bị hảy chuẩn bị "để chiến đấu chống lại những người khủng bố Palestine."

Sau cuộc tấn công lần thứ nhất, ÐTC đã lên án cách mạnh mẽ về bạo động, ngài nhắc rằng, "những người âm mưu và đưa ra những hành động dả man như thế sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa."

 


Back to Home Page