ÐTC tiếp kiến phái đoàn Ấn giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp kiến phái đoàn Ấn giáo.

Tin Vatican (Zenit 20/06/2002) - ÐTC Gio-an Phao-lô II đã tiếp kiến 40 tham dự viên cuộc hội thảo mang tên "Con Ðường Yêu Thương: Việc Hiệp Nhứt Với Thiên Chúa Và Tình Huynh Ðệ Ðại Ðồng Trong Ấn Giáo Và Ki-tô Giáo", do phong trào Tổ Ấm (Focolare) tổ chức.

Các tham dự viên gồm những nhà trí thức Ấn giáo đã bế mạc cuộc họp của họ hôm Thứ Tư 19/06/2002 tại Castel Gandolfo, bằng việc tham dự buổi tiếp kiến chung hằng tuần của ÐTC tại  Vatican.

Bà giáo sư  Kala Acharya, giám đốc Viện Văn hóa và Nghiên cứu thuộc đại học Somaiya Sanscriti Peetham ở Bombay, cho đài Vatican biết là hội thảo nói trên có tính cách đặc biệt vì là một kinh nghiệm tâm linh chứ không chỉ là sự  kiện học thuật mà thôi.  Bà nói:

"Chúng tôi được giới thiệu về truyền thống Ki-tô giáo, một điều chúng tôi tất nhiên ít nhiều cũng đã biết qua rồi.  Dầu vậy kinh nghiệm tâm linh của riêng chị Chiara Lubch đã giúp chúng tôi hiểu nhiều thêm, vì rất giống trường hợp cảm nghiệm của các bậc thánh hiền trong tôn giáo chúng tôi."

Chị Chiara Lubich là người sáng lập phong trào "Tổ Ấm" (Focolare).

Ông Shantilal Somaiya, chủ tịch Viện Văn hóa và Nghiên cứu nói trên, cho biết thêm: "Chúng tôi đã cảm nhận được thế nào là hiệp nhứt đại đồng và tình yêu hỗ tương.  Ðối thoại với nhau đúng là đường hướng chính đáng của thiên niên kỷ thứ ba.  Tôi xác tín rằng các tôn giáo sẽ học cách chung sống với nhau, cảm thông lẫn nhau và cùng nhau làm việc để phục vụ nhân loại.  Ðây là mục tiêu của chúng ta."

Hai nhà trí thức Ấn giáo cũng bày tỏ cảm tưởng của họ về ÐTC: "Người là một vị lãnh đạo tinh thần vĩ đại.  Người là một vị đại thánh."

 


Back to Home Page