Hội Thánh Công giáo Ðông phương

yêu cầu Ru-ma-ni trả lại tài sản

đã tịch thu trước kia dưới chế độ cộng sản

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Thánh Công giáo Ðông phương yêu cầu Ru-ma-ni trả lại tài sản đã tịch thu trước kia dưới chế độ cộng sản.

Tin Bucharest (Zenit 17/06/2002)  - Hội Thánh Công giáo Ru-ma-ni theo nghi thức Ðông phương vừa yêu cầu nhà nước trả lại tài sản đã bị chế độ cộng sản tịch thu trước đây.

Trong bức thư ngỏ gởi cho Thủ tướng Adrian Nastase và Bộ trưởng Văn hóa Razvan Theodorescu, ÐGM Lucian, thủ lãnh Hội Thánh Công giáo Ru-ma-ni theo nghi thức Ðông phương, đã kêu gọi quốc hội chấp nhận giải pháp cho phép trả lại những tài sản của Hội Thánh, bị trưng thu một cách trái luật thời cộng sản,  và nay hiện vẫn nằm trong tay nhà nước.

Hội Thánh đòi hỏi chính phủ hoàn trả lại các thánh đường, thư viện, bất động sản, nhà xứ, đất đai, và các tài sản khác đã bị chế độ cộng sản tịch thu hồi năm 1948.

Lịnh giải tán Hội Thánh đã được hủy bỏ sau cuộc cách mạng lật đổ chế độ cộng sản hồi năm 1989, song việc phục hồi chủ quyền tài sản vẫn hãy còn nhỏ giọt khiến phát sinh nhiều nỗi nghi hoặc giữa Hội Thánh Chính Thống chiếm đa số và Hội Thánh Công Giáo.

Hội Thánh Công Giáo theo nghi thức Ðông phương tuy gắn bó với tập tục của Hội Thánh Chính Thống, song vẫn trung thành với Ðức giáo hoàng.  Hồi đầu tháng 6/2002, ÐTC Gio-an Phao-lô II đã kêu gọi Ru-ma-ni hoàn trả lại tài sản của Hội Thánh theo nghi thức Ðông phương.  Nhà nước cộng sản trước đây cấm Hội Thánh Công giáo theo nghi thức Ðông phương hoạt động vì lòng trung thành với quyền bính ÐTC ở Roma.

 


Back to Home Page