ÐHY TGM giáo phận Lima kêu gọi

tái khám phá Bí tích Giải tội

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY TGM giáo phận Lima kêu gọi tái khám phá Bí tích Giải tội.

Tin Lima, Pêru (Zenit 17/06/2002) - ÐHY Juan Luis Cipriani Thorne, TGM Lima, và là Giáo Chủ Peru,  trong một bức thơ mục vụ thứ  IV, tựa đề: "Thừa Tác Viên Của Lòng Thương Xót", kêu gọi các linh mục tái khám phá giá trị đầy đủ của Bí tích Hòa giải như quà tặng do lòng thương xót của Thiên Chúa.

Dưới ánh sáng tông thư "Lòng Chúa Xót Thương" của ÐTC Gio-an Phao-lô II, thư mục vụ của ÐHY tái khẳng định sứ vụ và lý do hiện hữu của linh mục là vai trò "thừa tác viên của ơn Chúa thứ tha".

ÐHY thúc giục các linh mục phải thu xếp thời giờ để sẵn sàng nghe xưng tội, và chính họ cũng cần đến với Bí Tích này một cách khiêm nhu.  Khi ngồi tòa, linh mục trở thành khí cụ và chứng nhân đặc sắc cho những phép lạ do lòng thương xót Chúa lay chuyển một con tim chịu mở ra với Chúa bằng nỗi thống hối và niềm đau xót thật lòng.

ÐHY than phiền rằng: "Từ bao năm rồi, Bí tích hòa giải đã trải qua "cơn khủng hoảng dài", do người ta đánh mất cảm thức về tội lỗi, hậu quả của việc tục hóa và lẫn lộn về mặt giáo thuyết.  Các linh mục nên cống hiến thời giờ và năng lực để  nghe giáo dân xưng tội.  Giáo dân lấy làm sung sướng được nhận lãnh Bí tích này nếu họ biết lúc nào linh mục cũng sẵn lòng phục vụ họ."

 


Back to Home Page