Chương trình

chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC

tại Toronto, Canada, Guatemala và Mêhicô

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương trình chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Toronto, Canada, Guatemala và Mêhicô.

Tin Guatemala (Vis 18/06/2002) - Trưa thứ ba, 18/06/2002, tại Vatican, chương trình của chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Toronto, Canada, và tại Guatemala và Mêhicô, đã được công bố cho giới báo chí tại Roma. Ðây là chuyến viếng thăm ngoài Italia, lần thứ  97, kể từ khi lên kế vị Thánh Phêrô tại Roma đến nay, và sẽ kéo dài từ ngày 23 tháng 7/2002 cho đến mùng 2 tháng 8/2002.

ÐTC sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm thứ 97 nầy, vào lúc 9.40 sáng  ngày 23 tháng 7/2002, khi bước lên máy bay tại Phi Trường FIUMICINO, để đi Toronto, Canada. Sau  lễ nghi chào đón tại Phi Trường Toronto, vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày 23 tháng 7/2002, ÐTC đến  nghỉ tại Lake Simcoe, trong vòng hai ngày;  mãi cho đến chiều ngày 25 tháng 7/2002,  ÐTC mới  đến Quảng Trường Triển Lãm của Toronto, để các bạn trẻ chào chúc Ngài. Sau đó,  ÐTC được nghỉ trọn ngày 26 tháng 7/2002, không có chương trình viếng thăm nào cả. Ngày thứ bảy  27 tháng 7/2002, trước  hết, ÐTC đến gặp Thủ Tướng Canada,  rồi đọc kinh Truyền  Tin lúc 1 giờ trưa với cộng đoàn Các Nữ Tu Thánh Giuse, tại nhà nguyện của Nhà Mẹ. Chiều tối ngày 27 tháng 7/2002, ÐTC tham dự  buổi canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ tại Công Viên DownsView.

Chúa Nhật 28 tháng 7/2002, ÐTC cử hành Thánh Lễ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ  lần thứ  27,  và đọc kinh Truyền Tin, cũng tại địa điểm Công Viên Downview.

Sáng thứ hai, ngày 29 tháng 7/2002,  sau  Thánh Lễ riêng, ÐTC ra phi trường quốc tế Toronto, từ giả mọi người,lên đường đi  thăm Guatemala. ÐTC được dự trù đến thủ đô Guatemala, lúc  3 giờ chiều cùng ngày.

Tại Guatemala, không có sinh hoạt nào khác, ngoại trừ  Thánh Lễ vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ ba 30 tháng 7/2002, trong đó ÐTC phong thánh cho Chân Phước Peter San Jose de Betancur, tại Trường Ðua Ngựa của Thủ Ðô.

Buổi chiều cùng ngày thứ ba 30 tháng 7/2002, ÐTC lên đường đi thăm Mêxicô.

Lúc 10 giờ sáng thứ tư 31 tháng 7/2002, ÐTC cử hành Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Guadalupe, và phong thánh cho chân phước Juan Diego. Trọn buổi chiều ngày 31 tháng 7/2002, không có sinh hoạt nào cả.

Sáng thứ năm mùng 1 tháng 8/2002, ÐTC cử hành Thánh Lễ riêng tại Nhà Nguyện của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Thành Phố Mexico. Sau đó, lúc  10 giờ 15 phút sáng mùng 1/08/2002. ÐTC  đến Ðền Thờ Guadalupe cử hành Phụng Vụ Lời Chúa,  và phong chân phước cho hai vị tử đạo Juan Bautista và Giacinto de los Angeles.

ÐTC  sẽ rời  thủ đô Mexicô lúc 1.30 chiều ngày  mùng 1 tháng 8/2002,  và về đến Roma sáng mùng 2 tháng 8/2002.

 


Back to Home Page