Giáo dân góp ý rằng

các giám mục phải chịu quy trách nhiệm

trong vai trò của mình đối với

vấn đề gương xấu tính dục của linh mục

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo dân góp ý rằng các giám mục phải chịu quy trách nhiệm trong vai trò của mình đối với vấn đề gương xấu tính dục của linh mục.

Tin New York (Zenit 17/06/2002) - Thống đốc bang Oklahoma, ông Frank Keating, đã được các giám mục Hoa Kỳ tiến cử làm Chủ tịch ủy ban giáo dân đặc biệt, nhắm kiểm tra việc thi hành chính sách ngăn cấm một linh mục đã can tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, không được lãnh nhận bất kỳ một trách nhiệm công cộng nào.

Trong một bài viết cho tờ New York Times hôm Thứ Bảy, 15/06/2002, ông Keating cho biết: "Một phần quan trọng của bản tuyên bố nhấn mạnh rất đúng rằng: các linh mục làm thương tổn, hay đã từng gây thương tổn, lòng tín nhiệm sở cậy nơi họ do việc hãm hại giới trẻ, phải không bao giờ còn được khoác áo chùng thâm trở lại, hay can dự vào một tác vụ tích cực nào nữa.  Trường hợp nào có chứng cớ hiển nhiên, tất cả những phạm nhân như thế phải chịu truy tố về tội hình sự.

Tôi tán thành ý kiến của ÐHY Francis George của giáo phận Chicago, theo đó, các giám mục phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra, và những gì sẽ xảy ra, chiếu theo mức độ cẩn trọng của các vị.  Ủy ban sẽ xem xét về khía cạnh này.  Trường hợp nào xét thấy một vị giám mục thực sự có hay biết những hoạt động phi pháp của linh mục dưới quyền, và trường hợp nào một vị giám mục chủ tâm bao che các hành vi ấy, vị nầy cũng phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý như là tòng phạm.  Ủy ban có đủ khả năng kêu gọi thái độ cảnh giác của công chúng đối với giám mục nào không tuân thủ những chỉ nam đã được chấp nhận hôm thứ sáu 14/06/2002, và chúng tôi chủ tâm thi hành điều đó."

Ngay trước lúc các giám mục bỏ phiếu hôm Thứ  Sáu, 14/06/2002,  trong cuộc họp đặc biệt tại Dallas, ÐHY Avery Dulles, người không được quyền bỏ phiếu, chụp lấy micro cảnh báo: "Bản dự thảo tuyên ngôn đặt ra một mối tương quan bất lợi giữa giám mục với linh mục.  Linh mục không còn có thể mang vấn đề mình đang vướng mắc mà đến với giám mục trong tâm tình tín nhiệm nữa.  Linh mục phải hết sức cân nhắc lời ăn tiếng nói với vị giám mục, bởi vì vị giám mục có thể sa thải ông suốt đời."

Nhưng ÐHY Anthony Bevilacqua của giáo phận Philadelphia lại nhìn vấn đề một cách khác.  Trong bài giảng thánh lễ Chúa nhựt hôm 16/06/2002, ÐHY nói: "Dầu thật đau xót mặc lòng, tôi vẫn ủng hộ bản tuyên bố.  Tôi phải cân nhắc giữa lòng yêu mến thiết tha dành cho tất cả anh em linh mục với công ích của Hội Thánh.  Công ích  Hội Thánh phải chiếm ưu tiên cao nhứt."

Một vài nạn nhân của các linh mục nói họ lấy làm thất vọng vì các giám mục đã không cả quyết được rằng những kẻ phạm pháp phải bị hoàn tục.  Nhưng ÐGM Wilton Gregory, Chủ tịch HÐGM Hoa Kỳ cho biết là các chức sắc Vatican đã chất vấn rằng: liệu kế hoạch loại trừ các linh mục can tội lạm dụng tính dục có phải là biện pháp quá nặng tay hay không.  Dầu vậy, Ðức Cha tin rằng Tòa Thánh sẽ phê chuẩn chính sách này.  Ðây là tiến trình cần thiết trước lúc chính sách trở thành luật của Hội Thánh tại Hoa Kỳ.

 


Back to Home Page