Tòa Thánh cho rằng

tình liên đới và vấn đề môi trường

phải đi đôi với nhau

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh cho rằng tình liên đới và vấn đề môi trường phải đi đôi với nhau.

Tin Vatican  (Zenit 13/06/2002) - Trong một tài liệu chuẩn bị cho một cuộc họp thượng đỉnh quốc tế về môi trường sắp diễn ra, Vatican chủ trương rằng môi trường và tình liên đới là hai yếu tố bất khả phân ly, hai mặt của cùng một đồng tiền.

Hội nghị Thượng đỉnh về Bảo Tồn - Phát  Triển sẽ nhóm họp tại Johannesburg, Nam Phi, từ 26/08/2002 đến 04/09/2002, đúng 10 năm sau cuộc họp Thượng đỉnh về Trái Ðất tại Rio de Janeiro.  Khi ủy ban trù bị họp tại Bali, Indonesia, từ 27/05/2002 đến 07/06/2002, Vatican đã gởi đến các đại biểu bản đề nghị nói trên dành cho hội nghị Thượng đỉnh sắp tới tại Johannesburg.

Theo tài liệu Tòa Thánh, môi trường là dấu chỉ xác thực của tình liên đới nhân loại, vì rõ ràng nó bao gồm việc bảo tồn và canh tác các nguồn tài nguyên của trái đất.  Một công cuộc phát triển như vậy phải đặt nền trên những giá trị đạo đức vững chắc, nếu không nó sẽ mất phương hướng, thiếu vắng những cơ sở thiết yếu để xây dựng và bảo tồn công cuộc phát triển đang hoạch định.

Nguyên tắc tiên quyết của Tuyên Ngôn Rio là: "Con người là tâm điểm của những mối quan tâm bảo tồn và phát triển."  Chính vì thế, Vatican kêu gọi Hội nghị Thượng đỉnh về Bảo Tồn - Phát Triển.

Khái niệm đầy đủ về môi sinh cho con người trước hết phải dựa trên việc bảo đảm và duy trì những điều kiện luân lý trong hành động của con người giữa môi trường.  Cấu trúc đầu tiên và căn bản cho môi trường con người là gia đình, nơi con người lần đầu tiên đón nhận những tư tưởng xây dụng về chân lý và lòng tử tế, đồng thời, học biết ý nghĩa của yêu thương và được yêu, nhờ đó mà hình thành một con người.

 


Back to Home Page