Người Công Giáo Hoa kỳ

giúp đỡ tài chánh vào việc tái thiết

các nhà thờ tại El Salvador

bị phá hủy trong vụ động đất năm 2001

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công Giáo Hoa kỳ giúp đỡ tài chánh vào việc tái thiết các nhà thờ tại El Salvador, bị phá hủy trong vụ động đất năm 2001.

Tin San Salvador - 07/02/2002 - Ủy Ban Giám mục của HÐGM Hoa kỳ phụ trách Giáo hội tại Châu Mỹ Latinh, mới đây đã quyết  định dành ra một số vốn khá lớn để giúp vào việc sửa lại và xây cất các nơi phụng tự bị phá hủy do vụ động đất năm 2001 tại El Salvador (Trung Mỹ châu).

Ðức Cha Edmond Carmody, Giám mục giáo phận Corpus Christi, Bang Texas, chủ tịch Ủy Ban, tuyên bố rằng: "Nhà thờ là trung tâm và linh hồn của các Cộng đồng công giáo tại Châu Mỹ Latinh".

Vụ động đất trong năm 2001 không những phá hủy nơi phụng tự mà thôi, nhưng nhất là phá hủy điểm cốt yếu của đời sống cộng đồng. Nhờ lòng quảng đại của các người công giáo Hòa kỳ, các Giám mục quyết định cung cấp tài chính cho việc sửa lại và xây cất. Các ngài nói: "Ðây là dấu hiệu cụ thể của tình liên đới của chúng tôi đối với anh chị em của quốc gia này". Số tiền trợ cấp dành cho Giáo hội tại Châu Mỹ Latinh là tiền dâng cúng thu được hằng năm,  do các giáo phận Hoa kỳ đóng góp từ năm 1966.

Ðức Cha Thomas Wenski, giám mục phụ tá giáo phận Miami, cùng với Tu huynh John Swoope, Dòng Tên, Giám đốc điều hành Văn phòng phụ trách Giáo hội Châu Mỹ Latinh, đã viếng thăm El Salvador, để đích thân ý thức về mức độ và sự trầm trọng về thiệt hại  gây nên do vụ động đất tại đây. Ðức Giam mục phụ tá tuyên bố: "Trong Tông huấn "Ecclesia in America" (Giáo hội tại Châu Mỹ) , ÐTC Gioan Phaolô II đã khuyến khích tất cả chúng tôi thuộc bán cầu này hãy sống trong tình liên đới chặt chẽ với nhau hơn nữa. Giúp đỡ để sửa lại và tái thiết các nơi phụng tự là một việc đáp lại cụ thể lời mời gọi của ÐTC".

 


Back to Home Page