Thành lập Làng Hy Vọng bên nước Tanzania

để đáp lại thách thức của bệnh AIDS

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

 

Thành lập "Làng Hy Vọng" bên nước Tanzania để đáp lại thách thức của bệnh AIDS.

Tin Dodoma, Tanzania (11/06/2002) - Các nữ tu thuộc Hội Dòng Tôn Thờ Bửu Huyết Chúa Ki-tô vừa khởi công xây một "Làng Hy Vọng" tại Tanzania, để điều trị các bịnh nhân bị nhiễm HIV dương tính, và phòng ngừa bịnh lây lan, đặc biệt nơi các trẻ em.  Trẻ mồ côi nhiễm HIV dương tính thường bị cha mẹ từ chối và đem vất bỏ.  Làng Hy Vọng gồm nhiều ngôi nhà, trong mỗi ngôi nhà có 2 gian, đón nhận từ 8 đến 9 em nhỏ tuổi.  Các em sống chung như một gia đình, dưới sự chăm sóc của một người mẹ hoặc cha nuôi.  Theo dự án, làng còn có một dưỡng đường để chạy chữa tạm thời cho bịnh nhân, một phòng thí nghiệm hoặc theo dõi bịnh lý, một nhà trẻ và một trường tiểu học.

Chi phí thuốc men và tiếp liệu y khoa được trang trải bằng nguồn thu từ dân chúng sống bên ngoài làng, khi họ đến khám và điều trị các bịnh thông thường.  Nhà nước tài trợ miễn phí cho việc xét nghiệm và một số thuốc chữa trị HIV/AIDS.

 


Back to Home Page