Ðức Giám Mục Lexington từ chức

vì bị tố cáo lạm dụng tính dục

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

 

Ðức Giám Mục Lexington từ chức vì bị tố cáo lạm dụng tính dục.

Tin Lexington, Kentucky ,Hoa Kỳ ( Zenit 11/06/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ðức giám mục Kendrick Williams, giáo phận Lexington, bang Kentucky.  Ðức cha là vị chức sắc thứ ba thuộc hàng giáo phẩm Hoa Kỳ phải ra đi trong mấy tháng gần đây dưới bầu trời u ám của những đồn đoán về chuyện tính dục. Hồi tháng 3/2002, Ðức cha Anthony O'Connell, Giám Mục giáo phận Palm Beach, và tiếp đến tháng 5/2002, Ðức cha Rembert Weakland, TGM Milwaukee, đều đã từ nhiệm sau khi nhìn nhận có liên can đến các vụ tai tiếng tính dục.

Theo Phòng báo chí tòa thánh, Ðức cha Williams nộp đơn từ nhiệm là phù hợp với Giáo luật khoản 401, 2, trong đó quy định: "nếu vì đau yếu hoặc vì lý do hệ trọng nào khác, khiến cho năng lực thi hành nhiệm vụ của vị giám mục bị suy giảm."   Hôm 31/05/2002, Ðức cha Williams, 65 tuổi, đệ đơn từ nhiệm, qua Ðức Khâm sứ tòa thánh, ÐTGM Gabriel Montalvo.

Ðức cha cho biết: mặc dầu vô tội, ngài vẫn chấp nhận ra đi là để tránh cho giáo phận khỏi bị ám ảnh mãi vì những tiếng thị phi.  Người chỉ đau lòng vì không biết giáo phận sẽ phải vắng bóng chủ chăn đến bao lâu.

 


Back to Home Page