Tổng thống Colombia cảm ơn Ðức Thánh Cha

đã can thiệp cho hòa bình tại Colombia

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Colombia cảm ơn Ðức Thánh Cha đã can thiệp cho hòa bình tại Colombia.

Vatican 10/06/2002 - Tổng thống Colombia, ông Andres Pastrana, đã đến yết kiến ÐTC Gioan Phaolô II vì 14 bức sứ điệp của Người gởi cho xứ sở của ông trong những năm ông còn tại chức.

ÐTC đã tiếp kiến vị nguyên thủ quốc gia Colombia khoảng 20 phút, tại thư viện riêng của Người.  Ông Pastrana sẽ giao quyền lại cho ông Alvaro Uribe vào ngày 07/07/2002.  Hôm 06/06/2002, ÐTC đã gởi một sứ điệp cho dân chúng Colombia, nhân kỷ niệm 100 năm lễ thánh hiến quốc gia này cho Thánh Tâm Chúa Giê-su,  và xướng xuất một phong trào toàn quốc cổ võ hòa giải và tha thứ nhằm chấm dứt tình trạng xung đột đã kéo dài nhiều thập kỷ qua.  Tổng thống Pastrana đã đề cập với ÐTC về những hoạt động cho hòa bình của Ðức Tổng giám mục Beniamino Stella, Khâm sứ tòa thánh tại Colombia.

ÐTC phải ngồi suốt buổi tiếp kiến, do bị viêm khớp đầu gối.  Ðàm thoại với Tổng thống Pastrana bằng tiếng Tây ban nha, ÐTC hỏi thăm tin tức về vùng Armero bên Colombia, bị tàn phá vì trận núi lửa phun năm 1985, khiến 25 ngàn người thiệt mạng.  ÐTC đã viếng thăm Colombia hồi năm 1986.

Cuối buổi tiếp kiến, Tổng thống Colombia giới thiệu lên ÐTC bà phu nhân Nohra Puyana và đoàn tùy tùng của ông.  Buổi tiếp kiến ông Pastrana tại điện Vatican nằm trong khuôn khổ chuyến đi thăm Roma của ông nhân cuộc họp Thượng Ðỉnh về Lương Thực Thế Giới.  Tổng thống trao tặng ÐTC một quyển sách về các loại cây trồng và một quyển khác về các nghệ phẩm của Colombia.  ÐTC tặng Tổng thống một số huy chương thuộc triều giáo hoàng của Người.

 


Back to Home Page