Hai người Công giáo Uganda tử đạo

sẽ được phong chân phước

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hai người Công giáo Uganda tử đạo sẽ được phong chân phước.

Kampala, Uganda (AFP 3/06/2002) - Một nguồn tin của Giáo hội nói hôm thứ hai (3/06/2002), nhân ngày giáo hội Uganda mừng lễ các thánh tử đạo cho biết, hai người Công giáo Uganda bị giết chết vì đã  không chịu từ bỏ đức tin của họ vào năm 1918, sẽ được tôn phong chân phước vào cuối năm 2002.

Cha Rapael Dellagiacoma của hội các nhà truyền giáo Comboni nói cho thông tấn xã AFP  rằng: "phong chân phước là bước đầu để trở nên thánh, và  các tài liệu đang được chuẩn bị và sẽ được kết thúc vào tháng 10 năm 2002."

Hai giảng viên giáo lý anh David Okelo, 18 tuổi và anh Jildo Irwa, 15 tuổi đã bị giết chết bởi các dân làng của bộ lạc Acholi, sau khi bị bắt tại nhà,  tại miền bắc Uganda, khi hai anh đang chuẩn bị các cuộc cầu nguyện ngày Chúa nhật.

Anh Okelo bị đâm bằng giáo cho đến chết, và anh Irwa tự nguyện để bị giết chết thay vì từ bỏ đức tin Công giáo.

Vào năm 1964, ÐTC Phao lộ đệ lục đã tôn phong hiển thánh cho 22 vị tử đạo Công giáo Uganda, những người đã bị thiêu sống vào thập niên 1880 theo lệnh của một vị vua  kết tội họ về việc phản bội quyền lực của ông,  vì tin vào một Thiên chúa người da trắng."

 


Back to Home Page