Tòa thánh bảo vệ quyền được di dân

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa thánh bảo vệ quyền được di dân.

Vatican (Zenit 4/06/2002) - Câu trả lời cho hiện tượng di dân trong toàn vùng bắc và nam Mỹ, phải là sự đoàn kết và rộng lượng, chứ không phải là việc đóng cửa các biên giới, để bảo vệ hạnh phúc của chính mình. ÐHY Quốc vụ khanh tòa thánh nói cho các vị ngoại trưởng  trong tổ chức các quốc gia Châu Mỹ rằng, "những giới hạn về bổn phận đạo đức, để đón nhận người di dân,  không thể được quyết định chỉ dựa vào việc bảo vệ hạnh phúc của một người." Ngài nói, "tất cả mọi người nam cũng như nữ trong vùng, phải được hưởng quyền di dân, bao gồm quyền để sống một đời sống giá trị với mọi người, trong chính gia đình của họ, để bảo quản và phát triển gia sản văn hóa của chính họ, bao gồm gia sản tôn giáo, và được đối đãi trong mọi hoàn cảnh  trong phẩm giá nhân loaị của họ."

Thông báo của toà thánh được đưa ra tại cao điểm của cuộc bàn thảo về quyền của người di dân Châu Mỹ tại Hoa kỳ và Canada, cũng như tại những vùng biên giới của các quốc gia Trung và Nam mỹ.

Sứ điệp tòa thánh nhấn mạnh  đến "nhu cầu đoàn kết liên lục địa cách hữu hiệu giữa các chính phủ và các dân tộc tại Châu Mỹ,  để quảng đại cung cấp những phương tiện vật chất, nhằm giải quyết những vấn đề rộng lớn,  đang ảnh hưởng đến những vùng bao la của lục địa."

Các vị bộ trưởng ngoại giao và các phái đoàn đến từ 34 quốc gia của tổ chức các quốc gia Châu mỹ, vừa kết thúc cuộc họp,  từ ngày mùng 2  đến mùng 4 tháng 6 năm 2002 tại Bridgetown, Barbados. Sứ điệp của ÐHY Sodano gởi đến hội nghị, được đưa ra tại Vatican hôm 4/06/2002,  đã ca ngợi tổ chức  các quốc gia Châu Mỹ,    những cố gắng của họ để cổ võ sự hợp tác, dân chủ, an ninh, phát triển và nhân quyền tại mỗi quốc gia,  từ Canada đến Argentina.

 


Back to Home Page