Chiến dịch chống lại nạn trẻ em lao động

đang xúc tiến tại giải bóng đá thế giới

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chiến dịch chống lại nạn trẻ em lao động đang xúc tiến tại giải bóng đá thế giới.

Roma (Zenit 3/06/2002) - Trùng với giải bóng đá đang diễn ra tại Nam hàn và Nhật bản là một chiến dịch để làm nhạy cảm ý kiến công chúng chống lại việc lạm dụng lao động trẻ em.

Sáng kiến "hãy đá vào việc lạm dụng trẻ em" được xúc tiến bởi  hiệp hội "Nối Vòng Tay", (Mani  tese), một hiệp hội đã tổ chức cuộc diễn hành toàn cầu chống lại việc lao động trẻ em tại Âu châu.  Hôm 19/05/2002, nhóm này đã nhận được sự ủng hộ công khai của ÐTC Gioan Phaolô II.

Chiến dịch dự định đặt áp lực lên liên đoàn bóng đá quốc tế, để họ đấu tranh - như họ đã xác tín - một cách hiệu quả, chống lại việc lạm dụng lao động trẻ em và người lớn,  trong cơ cấu sản xuất các dụng cụ thể thao.

Cô Cutillo nói, "chúng tôi yêu cầu rằng, ít nhất phải trả lương tối thiểu đủ sống cho các công nhân người lớn;  hãy đưa ra những phương pháp để chứng minh  rằng những vi phạm này sẽ không bao giờ xảy ra."

Cô nói, tổ chức của cô có nhiều bằng chứng về việc khai thác trẻ em và những điều kiện làm việc rất tồi tệ đối với những người lớn, đặc biệt tại miền bắc Ấn độ, Pakistan và Trung quốc.

Cô Cutillo giải thích rằng:  theo UNESCO, trong vòng vài năm tới, thế giới cần khoảng 9 tỉ Ðô la, để bảo đảm nền giáo dục căn bản cho tất cả trẻ em trên thế giới. Giáo dục đang là "vũ khí căn bản để chiến đấu chống việc lạm dụng trẻ vị thành niên."

Cô cho biết, "trái lại, 8 tỉ Ðô la đã được dùng để chi phí cho việc tái cấu trúc và xây dựng những vận động trường tại Nam hàn và Nhật bản, để chuẩn bị cho giải bóng đá thế giơí."

 


Back to Home Page