Quân đội  Israel đã bất cẩn

làm hư hại Ðền thờ Chính thống giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Quân đội  Israel đã bất cẩn làm hư hại Ðền thờ Chính thống giáo.

Ramalah, Tây ngạn (Zenit 2/06/2002) - Quân đội Israel hôm thứ bảy 1/06/2002 thú nhận rằng họ đã làm hư hại cửa của một đền thờ của Chính thống giáo bằng chất nổ "do sự bất cẩn"

Ðền thờ tọa lạc tại gần ngôi làng Abud, khoảng 15 cây số Tây bắc của Ramallah.

Phát ngôn nhân của quân đội Israel nói cho báo chí rằng, "không có dấu hiệu gì,  để nói cho chúng tôi biết đó là đền thờ; nó có vẻ như là một hang nhân tạo làm để trú ẩn", Ông giải thích thêm rằng "quân đội Israel lúc đó đang tìm kiếm những người tình nghi Palestine."

Người phát ngôn nhân này nói thêm, "khi nhìn thấy Thánh giá bên trong, những người lính Israel mới nhận ra đó là một nơi thờ phượng, và đã rời  khỏi nơi đó." Ông nói "quân đội Israel đã xin lỗi những người Palestine phụ trách."

Cư dân của vùng Abud và nhà cầm quyền Palestine nói, đền thờ đã bị tàn phá bằng chất nổ, họ cho biết đây là đền thờ,  được xây từ thời trung cổ  kính thánh Barbara, được trùng tu từ nhiều năm qua, mặc dầu đền thờ này không được xử dụng thường xuyên hằng ngày.

 


Back to Home Page