Tổng thống Bush của Hoa kỳ

quan tâm cho những người Công giáo tại Nga

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Bush  của Hoa kỳ quan tâm cho những người Công giáo tại Nga.

Moscowa (Zenit 2/06/2002) - Nhật báo Washington tường trình rằng  trong chuyến viếng thăm gần đây tại Moscowa, tổng thống Hoa kỳ,  ông Goerge W. Bush,  đã gặp gỡ riêng với ÐTGM Tadeusz Kondrusiewicz và nhận thức những khó khăn mà Giáo hội Công giáo đang phải đương đầu tại Nga.

ÐTGM Kondrusiewicz nói về cuộc gặp gỡ bất ngờ với người lãnh đạo Hoa kỳ,  như sau: "một người nào đó bảo tôi rằng ... tổng thống Hoa kỳ muốn gặp gở riêng với tôi."  Và "khi tổng thống bước vào phòng, lời nói đầu tiên của ông là: "Ðức Cha  đang gặp rắc rối phải không?" tôi hiểu ngay rằng, tổng thống đã được báo cho biết trước về hoàn cảnh hiện tại của Giáo hội Công giáo tại Nga."

Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh tính cách quan trọng của việc tách rời giữa giáo hộị và chính phủ, và nói rằng:  tất cả mọi tôn giáo phải được hưởng cùng một quyền lợi như nhau. Ðức TGM  còn nhắc lại như sau:  tổng thống Bush "nói rất rõ rằng những quyền này không dựa trên một bộ luật nhân quyền đơn sơ, nhưng bộ luật này được trao ban bởi Thiên chúa."

Ðức TGM đã đưa ra trường hợp của Ðức Cha Jerzy Mazur và linh mục người Ý, cha Stefano Caprio, cả hai đã bị trục xuất ra khỏi nước Nga.

Ông Bush tỏ ra quan tâm về các diễn tiến và cống hiến sự giúp đỡ của ông. Ðức TGM nói, tổng thống Bush hứa với tôi rằng ông sẽ đưa vấn đề về tự do tôn giáo với tổng thống Putin."

 


Back to Home Page