Sự cuồng tín chất chứa

trong cuộc xung đột Ấn độ và Pakistan

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sự cuồng tín chất chứa trong cuộc xung đột Ấn độ và Pakistan.

Vatican (Zenit 2/06/2002) - ÐHY Joseph Ratzinger cho rằng, chủ nghĩa  cuồng tín "sống động" là vấn đề chính yếu của cuộc xung đột giữa Ấn độ và Paksitan.

Trong bài nhận định được đăng tải trên nhật báo "Tương lai" tại Ý, số ra ngày Chúa Nhật (2/06/2002), vị tổng trưởng thánh bộ Giáo lý  Ðức tin nói rằng, dựa theo tính cách nghiêm trọng của bối cảnh "trong thời gian này, Giáo hội cần phải cầu nguyện." ÐHY  nói, "Chúng ta hi vọng rằng các chính phủ liên hệ, sẽ có thể cảm nhận ước muốn hòa bình,  mà cả thế giới đang mong muốn này, bởi vì điều này phải do người dân, những người cùng nhau chọn lựa hòa bình." Ngài nói thêm, "nếu sự khát vọng cho nền hoà bình của người dân sống động đủ,  thì đường lối ngoại giao sẽ tìm được  một  giải quyết." ÐHY nhận định rằng  "vấn đề  có lẽ nằm trong điều nầy là trong thời gian hiện tại,  chủ nghĩa cuồng tín dường như rất sống động."

 


Back to Home Page