Tông thư về Thánh Thể

để tổng hợp những đề tài chủ yếu

của triều Giáo hoàng Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tông thư về Thánh Thể để tổng hợp những đề tài chủ yếu của triều Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Vatican (Zenit 29/05/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II đang chuẩn bị để viết một tông thư mới về bí tích Thánh thể, một đề tài mà nhiều nguồn tin Vatican nói    có liên kết sâu xa với những tông thư khác của ÐTC. Tòa thánh cho biết tông thư đang vẫn còn trong giai đoạn khởi đầu.

ÐTC Gioan Phaolô II cho thấy sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể; và Văn Kiện nầy được liên kết sâu xa với các tài liệu trong triều giáo hoàng của Ngài, bắt đầu với thông điệp: "Ðấng cứu chuộc con người", được công bố  vào  tháng ba năm 1979.

ÐTC Gioan Phaolô II đã  công bố tổng cộng 13  thông điệp; và thông điệp cuối cùng là thông điệp  về  "Ðức tin và lý trí" --(Fides et Ratio)--- được ký hôm  ngày14/09/1998.

Trong những năm gần đây, ÐTC chú ý nhiều đến Thánh lễ chúa nhật, và ngài đã  công bố tông thư "Ngày của Thiên chuá" (Dies Domini), được ký vào ngày 31/05/1998.

Trong tông thư "khởi đầu ngàn năm mới", số 36, ngài viết, tại nhiều vùng, người Kitô giáo đang hoặc đang trở nên "đàn chiên nhỏ" (Lk 12:32). Ðiều này  nói lên một thách đố rằng: thường trong những hoàn cảnh cô lập và khó khăn,  hay  nẩy sinh chứng tá mạnh mẽ đối với những yếu tố khác nhau của chính căn tính của họ. Bổn phận tham dự  bí tích Thánh thể vào mỗi chúa Nhật là một trong những thách thức này. Thánh lễ chúa nhật mỗi tuần giúp mọi Kitô hữu tụ họp với nhau, như gia đình của Thiên chúa chung quanh bàn tiệc của Lời và Bánh của sự sống, cũng là một liều thuốc chữa lành tự nhiên nhất cho tất cả mọi  sự phân tán.

 


Back to Home Page