Chủ nghĩa khủng bố chỉ là

một khía cạnh của thách thức quốc tế

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chủ nghĩa khủng bố chỉ là một khía cạnh của thách thức quốc tế.

Rome (Zenit 28/05/2002) - Linh Mục giám đốc đài phát thanh Vatican thận trọng nói rằng, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, một cuộc  chiến đã giúp đưa đến thỏa ước giữa khối NATO và nước Nga, chỉ là một trong những thách đố mà thế giới đang đối diện.

Cha Pasquale Borgomêô của đài phát thanh Vatican, nhắc đến tuyên bố  lịch sử tại Roma, đã  chấp nhận nước Nga  như một thành viên phụ thuộc của khối NATO.

Bản tuyên bố được ký hôm thứ ba (28/05/2002) bởi các thành viên của khối NATO và nước Nga,  tại căn cứ quân sự  Pratica di Marê, nằm phía nam của Roma. Văn kiện nhắm mở ra một kỷ nguyên mới về các mối liên hệ quốc tế.

Cha Borgomeo nói, "Thật cần thiết để tìm kiếm một thỏa thuận trên một điểm căn bản: cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố, chỉ là một khía cạnh của thách đố to lớn, mà nhân loại phải đáp trả, vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba". Cha nói, "những giá của tự do và dân chủ, là những giá trị mà chúng ta phải đấu tranh, phải được bảo đảm không những chỉ  cho một thành phần của nhân loại, những người giàu có và nhiều quyền lực - nhưng  còn là của tất cả mọi người."

Ngài giải thích, "nếu vượt ra khỏi phạm vi vô nhân đạo và việc giận dữ mù quán của nó,  thì cuối cùng người ta hiểu  được rằng khủng bố là một dấu hiệu rỏ ràng của sự vô trật tự quốc tế, một hiện tượng sử dụng và lạm dụng những hoàn cảnh không yên ổn và bất công xâu xa. Và rõ ràng là người ta không thể đánh bại nạn khủng bố,  chỉ bằng quân sự  mà thôi.

Cha đề nghị  "hãy thảo luận về các chương trình viện trợ của các quốc gia lớn để  phát triển và đấu tranh chống lại sự nghèo khổ trên trái đất;  Ðây là một chính sách  cần có viễn tượng rộng lớn, ngay cả khi chúng ta không thấy kết quả ngay tức khắc,  hoặc không có một kết quả kỳ diệu. Nếu một cái nhìn toàn cầu về một hiện tượng to lớn của  nạn khủng bố được xét tới,  thì  quả thực ngày 28 tháng 5 năm 2002 , là một ngày đáng ghi nhớ."

Thỏa ước được ký hôm thứ ba 28/05/2002, còn  bao gồm những điểm chính yếu khác nữa, chẳng hạn như "việc hạn chế những loại vũ khí có sức hủy hoại to lớn, việc kiểm soát  những trang bị vũ khí, việc quản trị các cơn khủng hoảng trong vùng, những sứ vụ hòa bình, và các chương trình khẩn thiết dân sự."

 


Back to Home Page