ÐTC tiếp kiến Tổng thống Bush

và bàn về nạn khủng bố và những vụ tai tiếng

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp kiến Tổng thống Bush và bàn về nạn khủng bố và những vụ tai tiếng.

Vatican (Zenit 28/05/2002) -  Trong một thông báo,  Tòa thánh  cho biết rằng những vấn đề sau đây, đã được bàn thảo trong cuộc hội kiến giữa ÐTC và Tổng Thống Hoa Kỳ, Ông George Bush: liên minh của khối NATO và Nga chống lại khủng bố, cuộc xung đột tại Trung đông, và những vụ tai tiếng liên quan đến  các giáo sĩ công giáo tại Hoa Kỳ.

Ðây là cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa ÐTC và ông Bush. Lần thứ nhất là vào  tháng Bảy năm 2001,  tại Castelgandolfo.

ÐTC chào đón tổng thống Bush tại phòng làm việc của ngài. Tổng thống  Bush  đã nói lời cám ơn ÐTC,  vì cuộc hội kiến.

Trong thông cáo báo chí, phát ngôn viên tòa thánh, tiến sĩ Navarro-Valls nói rằng, cuộc gặp gỡ bàn về cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức tại Pratica di Mare, gần Rôma, trong đó Nga và 19 quốc gia trong khối NATO, ký một tuyên ngôn, nhắm vào việc mở rộng một kỷ nguyên mới của việc hợp tác,  trong chính sách quốc phòng quốc tế.

Trong khi ÐTC tiếp kiến tổng thống Bush, thì Bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ, ông Colin Powell  gặp gỡ  ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, và Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh.

Tiến sĩ Navarro-Valls giải thích rằng, trong những cuộc gặp gỡ này "ÐTC và Tổng Thống đã  duyệt xét  một vài vấn đề cáp bách nhất của quốc tế, bao gồm  tình hình tại Trung đông. Thêm vào với những khía cạnh chính trị, chiều kích nhân đạo về những hoàn cảnh bi thương của hai dân tộc, Israel và Palestine,  cũng được đem ra thảo luận." Ngoài ra, hoàn cảnh khó khăn của người Thiên chuá giáo tại Trung đông, cũng đã được đề cập đến.

Thông báo nói thêm, một lần nữa  ÐTC biểu lộ sự gần gũi của Ngài với người dân Hoa kỳ, theo sau cuộc tấn công khủng bố hôm 11/09 năm 2001.

Thông báo cũng cho biết rằng, ÐTC cũng như tổng thống Bush đã đề cập đến những vụ tai tiếng về tính dục liên quan đến các giáo sĩ công giáo tại Hoa kỳ. Mặc cho những  khó khăn trong thời gian hiện tại, ÐTC biểu lộ "muốn nói lên sự tin tưởng của ngài  đối với những sức mạnh tâm linh của những người Công giáo Hoa kỳ, đang  xác tín làm chứng cho những giá trị tin mừng trong xã hội."

Tại cuộc họp thượng đỉnh  giữa khối NATO và Nga trước đó,  Ông Bush  đã nói về ÐTC  như là một người "với một phẩm giá và lòng thương xót vĩ đại," và ước muốn  bàn thảo về những vụ tai tiếng về tính dục  của hàng giáo sĩ công giáo tại Hoa Kỳ.

Ông Bush nói, "tôi sẽ chú ý lắng nghe những gì ÐTC nói, Tôi sẽ nói cho ngài rằng, tôi quan tâm đến Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ. Tôi quan tâm đến chỗ đứng của giáo hội Công giáo Hoa kỳ, bởi vì Giáo hội Công giáo là một cơ cấu cực kỳ quan trọng tại quốc gia của chúng tôi." Ông nói thêm, "tôi  thật sự cảm kích  sự lãnh đạo của ÐTC."

 


Back to Home Page