Huấn Ðức của ÐTC trưa ngày Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

19 tháng 5/2002

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trưa ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 19 tháng 5/2002.

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 19 tháng 5/2002, ÐTC Gioan Phaolô II đã cử hành Thánh Lễ nơi quảng trường trước Ðền Thờ Thánh Phêrô, và phong thánh cho năm vị Chân Phước: Chân phước Linh Mục Alonso de AROZCO, tu sĩ dòng thánh Agostino; chân phước linh mục Ignazio da Santhia, tu sĩ dòng  Phanxicô Capucin;  chân phước   Umile da Bisignano, tu sĩ dòng Anh Em Hèn Mọn; chân phước Nữ Tu Paulina do Coracao Agonizzante de Jesus, đồng trinh, sáng lập dòng Nữ Tu của Ðức Mẹ Vô Nhiễm; và Chân Phước Nữ Tu Benedetta Cambiagio Frassinello, sáng lập dòng Các Nữ Tu Biển Ðức của Chúa Quan Phòng.

Giảng trong thánh lễ, trước hết, ÐTC nhắc lại rằng biến cố  kỳ diệu Ngày Hiện Xuống còn được lặp lại trong thời đại chúng ta: các dân nước nhìn thấy những điều kỳ diệu của Thiên Chúa và lắng nghe lời giảng của các tông đồ. ÐTC nói: "Chúng ta còn được chiêm ngắm những kỳ công của Thiên Chúa trong chứng tá đời sống của năm Vị Tân Hiển Thánh. Các ngài đã đi qua khắp nẻo đường thế giới, vừa rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô bằng lời nói và bằng đời sống nêu gương. Vì thế các ngài đã trở nên dấu chỉ hùng hồn cho biến cố Hiện  Xuống thường hằng trong Giáo Hội."

Sau những nhận định chung như trên, ÐTC lướt qua mẫu gương riêng của từng vị tân hiển thánh vừa được tôn phong, rồi kết luận đưa ra lời khuyến khích như sau:

"Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến; xin hãy xuống tràn ngập lòng các tín hữu Chúa và đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong tâm hồn họ!" Chúng ta hãy lấy lời khẩn cầu nầy làm như lời khẩn cầu của chính chúng ta. Chúa Thánh Thần đã biến đổi tận căn các Tông đồ, trước đó lo sợ sống đóng kín trong Phòng Tiệc Ly, nhưng rồi trở thành những anh hùng của Phúc âm. Chúa Thánh Thần tiếp tục nâng đỡ Giáo Hội trong sứ mạng rao giảng phúc âm qua các thế kỷ, vừa khơi dậy trong mọi thời đại những chứng nhân can đảm cho đức tin. Cùng với các tông đồ, Mẹ Maria đã lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần.  Cùng với Mẹ,  trong sự hiệp thông với các vị tân hiển thánh, chúng ta hãy khẩn cầu cho Giáo Hội được hưởng điều kỳ diệu của Lễ Hiện Xuống mới. Chúng ta hãy xin Chúa ban xuống trên nhân loại thời đại chúng ta nhiều ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thằn, xin hãy ngự đến. Xin hãy đốt  lên ngọn lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn các tín hữu! Xin hãy giúp  chúng con phổ biến trong thế giới ngọn lửa tình yêu Chúa. Amen.

Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành, ÐTC nói vài lời chào chúc các phái đoàn tín hữu đến tham dự lễ Phong Thánh cho năm vị Chân Phước; rồi ngài nhắc thêm như sau:

"Hôm qua, thứ bảy 18 tháng 5/2002, là ngày gây ý thức tại Italia về vấn đề trầm trọng của nạn lao động trẻ em, do hai  Hiệp Hội   "Nắm Tay" và "Hiệp Hội Toàn Cầu chống nạn lao động trẻ em", cùng tổ chức. Ước chi sáng kiến nầy trở nên dịp thuận tiện giúp tìm những con đường hữu hiệu để giải quyết hiện tượng không thể chấp nhận được nầy. Cha cũng chào các bạn trẻ đang tụ họp tại San Giovanni Rotondo, để chuẩn bị cho lễ Phong Hiển Thánh cho chân phước Cha Piô. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy can đảm tiến bước trên con đường thánh thiện.

Cuối cùng, cha muốn nói lên lòng biết ơn vì những lời cầu chúc mà ÐHY Bernardin Gantin, niên trưởng hồng y đoàn, đã nhân danh tất cả mà chào mừng Cha. Ðặc biệt những lời cầu nguyện cho cá nhân Cha và cho việc cha chu toàn tác vụ Phêrô, những lời cầu nguyện nầy  nâng đỡ cho rất nhiều.  Cha mời gọi anh chị em cùng với Cha khẩn cầu Ðức Nữ  Ðồng Trinh Maria, qua lời kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng.

ÐTC cùng với cộng đoàn hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, rồi ngài ban phép lành cho tất cả.

 


Back to Home Page